Thiếu tiền trả nợ, bịa chuyện bị cướp khi đi rút tiền tại ATM

VOV.VN - Không có tiền trả nợ, S. tự bịa ra chuyện mình bị hai đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản, rồi đến công an trình báo.

Ngày 13/7, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý trường hợp Ng.V.S (SN 1993, trú tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân) về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Cụ thể vào ngày 11/7, Ng.V.S đến Công an thị xã Hồng Lĩnh trình báo về việc bản thân bị cướp tài sản vào chiều cùng ngày. Theo đó, Ng.VS đi từ nhà đến thị xã Hồng Lĩnh để rút tiền tại cây ATM khu vực ngã tư thị xã rồi đi về theo đường Nguyễn Nghiễm.

Khi đi đến đoạn đường trước chùa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu thì bị 2 đối tượng là nam giới đi trên một xe mô tô ép xe dừng lại. Đối tượng ngồi sau xuống xe cầm dao kề sát vào người gây ra một số vết xây xát, rồi đe dọa, lấy đi một chiếc ví bên trong có 13 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, sau đó tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh. Tuy nhiên quá trình điều tra xác định lời khai của người bị hại có nhiều mâu thuẫn với các thông tin, tài liệu thu thập được.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với Ng.V.S thì nam thanh niên này thừa nhận do có vay một khoản tiền trước đó, hiện không có khả năng trả nên chiều 11/7, sau khi người thân gửi tiền về cho gia đình qua tài khoản ngân hàng, S nảy sinh ý định dùng số tiền này để trả nợ. Sau đó dựng lên chuyện đi rút tiền về bị các đối tượng khống chế rồi cướp số tiền trên.

Cũng trong ngày 11/7, chị N.T.M.T (trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là người quen của S đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook việc S bị một số đối tượng dùng dao khống chế và cướp tiền tại cây ATM ngay vòng xuyến Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Bài viết đã được nhiều lượt tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội, gây hoang mang, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành triệu tập, làm việc đối với N.T.M.T làm rõ hành vi vi phạm. N.T.M.T đã tự gỡ bỏ bài viết, đính chính lại thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an thị xã Hồng Lĩnh đang lập hồ sơ để xử lý các hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân” của những người liên quan theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bịa chuyện bán xe máy SH không giấy tờ để chiếm đoạt tài sản
Bịa chuyện bán xe máy SH không giấy tờ để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Anh bịa ra việc mình có xe máy SH 150i không giấy tờ để bán với giá rẻ, sau đó lừa đảo của nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bịa chuyện bán xe máy SH không giấy tờ để chiếm đoạt tài sản

Bịa chuyện bán xe máy SH không giấy tờ để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Anh bịa ra việc mình có xe máy SH 150i không giấy tờ để bán với giá rẻ, sau đó lừa đảo của nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Thầy bói bịa chuyện giải vong lấy kho báu để chiếm đoạt tiền tỷ
Thầy bói bịa chuyện giải vong lấy kho báu để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN - Với vở kịch muốn lấy được kho báu phải chi tiền giải vong, nhiều người đã bị thầy bói lừa chiếm đoạt tiền tỷ.

Thầy bói bịa chuyện giải vong lấy kho báu để chiếm đoạt tiền tỷ

Thầy bói bịa chuyện giải vong lấy kho báu để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN - Với vở kịch muốn lấy được kho báu phải chi tiền giải vong, nhiều người đã bị thầy bói lừa chiếm đoạt tiền tỷ.

Giả danh thầy tu bịa chuyện ma ám, lừa nạn nhân 200 triệu đồng
Giả danh thầy tu bịa chuyện ma ám, lừa nạn nhân 200 triệu đồng

VOV.VN-Nhóm lừa đảo mạo danh thầy tu bịa chuyện ma ám, vong theo, lừa nạn nhân cúng giải hạn và chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng bằng cách tráo tiền âm phủ.

Giả danh thầy tu bịa chuyện ma ám, lừa nạn nhân 200 triệu đồng

Giả danh thầy tu bịa chuyện ma ám, lừa nạn nhân 200 triệu đồng

VOV.VN-Nhóm lừa đảo mạo danh thầy tu bịa chuyện ma ám, vong theo, lừa nạn nhân cúng giải hạn và chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng bằng cách tráo tiền âm phủ.