Tù nhân Triệu Quân Sự lần thứ 3 trốn khỏi trại giam

VOV.VN - Chiều 31/5, tù nhân Triệu Quân Sự lần thứ 3 trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng.

Ông Phạm Văn Khang - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận khoảng 17h ngày 31/5, Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại giam quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp truy đuổi tên tội phạm nguy hiểm này.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Cách đây 7 năm, Sự cũng từng vượt ngục khi đang thụ án chung thân vì tội giết người, cướp tài sản. 

Cụ thể, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự.

Lần thứ 2, Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào ngày 3/6/2020. Tối cùng ngày, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn).

Trên đường trốn chạy, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam được 700 nghìn đồng.

Tối 4/6, Triệu Quân Sự chạy xe máy ra tới đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tổ chức vây bắt.

Tuy nhiên, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đã chạy thoát khỏi đèo Hải Vân và đi bộ dọc đường ven biển từ TP Đà Nẵng vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lẩn trốn vài ngày, trước khi bị tóm gọn ở TP Tam Kỳ vào ngày 18/6/2020.

Tới ngày 18/12/2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử bị cáo Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về tội “Trốn khỏi nơi giam” và “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Triệu Quân Sự đã có 3 tiền án về các tội “Giết người, cướp tài sản, đào ngũ” năm 2013; tội “Trốn khỏi nơi giam” năm 2014 và tội “Trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản” năm 2016 và đang chấp hành án tù chung thân tại Trại giam T10 (đóng ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

HĐXX tuyên phạt Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng mức hình phạt là chung thân.

Sự sau đó chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam thuộc Bộ Quốc phòng ở địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng dao đâm người yêu trọng thương rồi bỏ trốn về quê 
Dùng dao đâm người yêu trọng thương rồi bỏ trốn về quê 

VOV.VN - Luân dùng dao đe dọa, ép người yêu đi nhà nghỉ nên nạn nhân hoảng sợ, hô hoán. Thấy vậy, Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay khiến người yêu gục xuống.

Dùng dao đâm người yêu trọng thương rồi bỏ trốn về quê 

Dùng dao đâm người yêu trọng thương rồi bỏ trốn về quê 

VOV.VN - Luân dùng dao đe dọa, ép người yêu đi nhà nghỉ nên nạn nhân hoảng sợ, hô hoán. Thấy vậy, Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay khiến người yêu gục xuống.

Vây bắt nghi phạm đâm 1 người khuyết tật trọng thương rồi bỏ trốn lên núi
Vây bắt nghi phạm đâm 1 người khuyết tật trọng thương rồi bỏ trốn lên núi

VOV.VN - Sau khi dùng dao đâm 1 người khuyết tật trọng thương, nghi phạm lẩn trốn lên núi, hiện lực lượng công an đang vây bắt nghi phạm.

Vây bắt nghi phạm đâm 1 người khuyết tật trọng thương rồi bỏ trốn lên núi

Vây bắt nghi phạm đâm 1 người khuyết tật trọng thương rồi bỏ trốn lên núi

VOV.VN - Sau khi dùng dao đâm 1 người khuyết tật trọng thương, nghi phạm lẩn trốn lên núi, hiện lực lượng công an đang vây bắt nghi phạm.

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã đang định bỏ trốn sang Lào
Bắt kẻ giết người, trốn truy nã đang định bỏ trốn sang Lào

VOV.VN - Sau 36 giờ gây án, Lý Văn Thành bị công an bắt giữ tại Điện Biên khi đang chuẩn bị bỏ trốn sang Lào.

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã đang định bỏ trốn sang Lào

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã đang định bỏ trốn sang Lào

VOV.VN - Sau 36 giờ gây án, Lý Văn Thành bị công an bắt giữ tại Điện Biên khi đang chuẩn bị bỏ trốn sang Lào.