Vụ đấu giá đất ở Đông Anh: có biểu hiện "quây thầu"

VOV.VN - Chiều 2/12, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Trung tướng Tô Ân Xô trả lời về vụ đấu giá đất ở Đông Anh.

Người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Công an -Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong công cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng CAND thực hiện theo phương châm quyết tâm, chủ động, thường xuyên liên tục với quan điểm thượng tôn pháp luật, xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, không có vùng cấm, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, rõ đến đâu xử lý đến đấy.

Về vụ án Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận, hiện Cơ quan Tố tụng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Về vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại huyện Đông Anh, Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, đây là vụ đấu giá hơn 49.000m2 đất ở xã Cổ Dương, Đông Anh.

“Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho phép huyện Đông Anh tổ chức đấu giá, các công ty do bà Loan lập ra đã “quây thầu” tức là cho tất cả các công ty con đi đấu thầu. Cùng với đó, bị can Loan thông đồng với cán bộ của ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực từ 500 tỷ đồng, hạ xuống còn 300 tỷ đồng để thắng thầu”, ông Tô Ân Xô nói.

Cụ thể, các công ty tham gia đấu thầu được lập ra, đấu thầu cả vòng 1, vòng 2 đều cùng 1 giá như nhau, đều xin bỏ thầu, sau đó bốc thăm với giá thấp. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, trong các vụ án trên, Cơ quan điều tra cá thể hóa rất rõ trách nhiệm người đứng đầu xem có vi phạm không, vi phạm ở mức độ nào. Nếu quyết định của người đứng đầu có sai nhưng không vụ lợi, vì dân, vì cái chung thì sẽ được xem xét xử lý phù hợp. Nếu người đứng đầu sai, có ăn chia phần trăm, có tiêu cực thì phải xử lý.

Tuy nhiên, Bộ Công an cũng rất cân nhắc việc áp dụng các biện pháp tố tụng với quan điểm xử lý nhân văn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khai trừ khỏi Đảng
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khai trừ khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khai trừ khỏi Đảng

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khai trừ khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Ông Trương Quốc Cường thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu trong sai phạm của VN Pharma
Ông Trương Quốc Cường thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu trong sai phạm của VN Pharma

VOV.VN - Kết luận điều tra xác định, hành vi thiếu trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

Ông Trương Quốc Cường thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu trong sai phạm của VN Pharma

Ông Trương Quốc Cường thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu trong sai phạm của VN Pharma

VOV.VN - Kết luận điều tra xác định, hành vi thiếu trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến ông Trương Quốc Cường
Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến ông Trương Quốc Cường

VOV.VN - Chiều tối 6/11, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có thông tin tới báo chí ngắn gọn liên quan tới vụ việc khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến ông Trương Quốc Cường

Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến ông Trương Quốc Cường

VOV.VN - Chiều tối 6/11, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có thông tin tới báo chí ngắn gọn liên quan tới vụ việc khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Nóng 24h: Khám xét nơi làm việc và nhà riêng Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường
Nóng 24h: Khám xét nơi làm việc và nhà riêng Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường

VOV.VN - Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến đường dây buôn bán thuốc giả.

Nóng 24h: Khám xét nơi làm việc và nhà riêng Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường

Nóng 24h: Khám xét nơi làm việc và nhà riêng Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường

VOV.VN - Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến đường dây buôn bán thuốc giả.