Xác định hacker tấn công Fanpage của Công an tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN - Sau sự cố Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đổi tên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc này.

Ngày 26/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật vụ Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đổi tên.

Trước đó, để công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh được kịp thời, đa chiều, toàn diện. Từ ngày 1/10/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào hoạt động trang fanpage chính thức của Công an tỉnh tại địa chỉ https://www.facebook.com/ConganVinhPhuc.Official.

Tuy nhiên, khoảng 16h30 ngày 25/10, Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị kẻ xấu tấn công, đồng thời đổi tên từ “Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc” thành “Lươn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ quản trị viên đã kịp thời khắc phục sự cố, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Facebook phản ánh về tình trạng, sơ hở của facebook trong khâu kiểm soát, chính sách bảo mật.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, tuy đã ngăn chặn kịp thời, chưa để xảy ra việc kẻ xấu lợi dụng, tấn công, đổi tên trang fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện ý đồ xấu, nhưng đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng tấn công. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, việc tự ý đổi tên trang Fanpage của Công an Vĩnh Phúc là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tướng Tô Ân Xô: Đã xác định nhóm nghi phạm tấn công mạng Báo Điện tử VOV
Trung tướng Tô Ân Xô: Đã xác định nhóm nghi phạm tấn công mạng Báo Điện tử VOV

VOV.VN - Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thì các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xác định được nhóm nghi phạm tấn công mạng Báo Điện tử VOV (VOV.VN).

Trung tướng Tô Ân Xô: Đã xác định nhóm nghi phạm tấn công mạng Báo Điện tử VOV

Trung tướng Tô Ân Xô: Đã xác định nhóm nghi phạm tấn công mạng Báo Điện tử VOV

VOV.VN - Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thì các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xác định được nhóm nghi phạm tấn công mạng Báo Điện tử VOV (VOV.VN).

Tấn công mạng báo điện tử là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Tấn công mạng báo điện tử là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Đức Tuân, quyền Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Quốc gia thì các cuộc tấn công dồn dập vào nhiều báo điện tử cho thấy sự ngang nhiên thách thức pháp luật từ một nhóm hacker.

Tấn công mạng báo điện tử là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Tấn công mạng báo điện tử là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Đức Tuân, quyền Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Quốc gia thì các cuộc tấn công dồn dập vào nhiều báo điện tử cho thấy sự ngang nhiên thách thức pháp luật từ một nhóm hacker.

Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?
Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?

VOV.VN - Ở Mỹ, tấn công từ chối dịch vụ được coi là một tội liên bang. Nếu thực hiện các tấn công từ chối dịch vụ, thủ phạm có thể phải chấp hành nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm cả phạt tù.

Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?

Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?

VOV.VN - Ở Mỹ, tấn công từ chối dịch vụ được coi là một tội liên bang. Nếu thực hiện các tấn công từ chối dịch vụ, thủ phạm có thể phải chấp hành nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm cả phạt tù.