Tổ chức bán dâm, một “tú ông” nhận 6 năm tù

Bị cáo là Bùi Khắc Chiến (SN 1969, trú thôn Phước Trung 1, Phước Đồng, Nha Trang).   

Tối 18/8/2011, Huỳnh Đức Dũng và Nguyễn Văn Tuấn đến nhà nghỉ Thanh Hương ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang gặp Chiến là quản lý nhà nghỉ đặt vấn đề mua dâm.

Chiến đồng ý và gọi điện cho Đặng Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Trang đến bán dâm.

Bị cáo Bùi Khắc Chiến trước vành móng ngựa

Khi Trang và Hà đến nhà nghỉ, Chiến bố trí cho Hà và Dũng vào phòng 102, Trang và Tuấn vào phòng 107 đồng thời thỏa thuận giá cả là 250.000 đồng/lần mua dâm, trong đó chiến thu 50.000 đồng tiền phòng và 50.000 đồng tiền hoa hồng giới thiệu.

Quá trình Hà và Dũng, Trang và Tuấn đang quan hệ thì bị Công an TP Nha Trang bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận đã 4 lần tổ chức cho Hà và Trang bán dâm tại nhà nghỉ. TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 6 năm tù và 10 triệu đồng về tội chứa mại dâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên