Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 6 đối tượng lĩnh án tù giam

VOV.VN - 6 đối tượng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên các mức án từ 6-10 năm tù giam về hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với 6 bị cáo gồm: Phạm Xuân Hùng (39 tuổi) trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Phạm Văn Lân (47 tuổi) trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; Triệu Đức Thông (26 tuổi), Hà Văn Dũng (27 tuổi), Hà Văn Quảng và Hà Văn Minh (28 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2021, Phạm Xuân Hùng được một người đàn ông Việt Nam (chưa rõ thông tin) sinh sống tại Trung Quốc liên lạc qua mạng xã hội thuê đón tổng cộng 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh và thị trấn Tà Lùng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Hùng đã đồng ý và thuê Lân di chuyển từ Hà Nội lên Cao Bằng để đón người. Cùng thời điểm, các bị cáo còn lại đưa người từ biên giới ra điểm tập kết để chờ Lân đến đón. Tuy nhiên hành vi của các đối tượng này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời ngay tại khu vực biên giới.

Căn cứ hành vi phạm tội kể trên, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Phạm Xuân Hùng 10 năm tù giam; Phạm Văn Lân 8 năm tù giam; Triệu Đức Thông 7 năm tù giam; Hà Văn Dũng, Hà Văn Quảng và Hà Văn Minh mỗi bị cáo 6 năm tù giam. Đồng thời, truy thu số tiền 46.500.000đ các bị cáo hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 thanh niên cùng thôn lĩnh án tù vì đón người nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng
4 thanh niên cùng thôn lĩnh án tù vì đón người nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Nhóm 4 người sống cùng một thôn tại tỉnh Cao Bằng đã bị tuyên tổng mức án 27 năm tù giam do hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

4 thanh niên cùng thôn lĩnh án tù vì đón người nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

4 thanh niên cùng thôn lĩnh án tù vì đón người nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Nhóm 4 người sống cùng một thôn tại tỉnh Cao Bằng đã bị tuyên tổng mức án 27 năm tù giam do hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Hai đối tượng bị phạt tù vì đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép
Hai đối tượng bị phạt tù vì đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, hai đối tượng bị phạt tổng cộng 8 năm 6 tháng tù giam.

Hai đối tượng bị phạt tù vì đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép

Hai đối tượng bị phạt tù vì đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, hai đối tượng bị phạt tổng cộng 8 năm 6 tháng tù giam.

54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các bị cáo Vi Văn Trình, Vi Văn Tài và Sầm Văn Trăng bị phạt từ 12 đến 24 tháng tù giam vì đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các bị cáo Vi Văn Trình, Vi Văn Tài và Sầm Văn Trăng bị phạt từ 12 đến 24 tháng tù giam vì đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.