Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đáng báo động

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đang gia tăng một cách đáng báo động. Công an tỉnh cảnh báo và kêu gọi toàn xã hội đấu tranh phòng ngừa tội phạm để đảm bảo an toàn cho trẻ. 

Theo thống kê của Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, riêng trong tháng 7 và tháng 8 xảy ra 9 vụ. Tất cả 22 vụ hiếp dâm, nạn nhân và đối tượng đều có mối quan hệ quen biết nhất định.

Các vụ việc phần lớn xảy ra ở phòng trọ - nơi đối tượng và bị hại sinh sống cùng gia đình hay nhà nghỉ - nơi đối tượng thuê để đưa bị hại vào thực hiện hành vi phạm tội... Đối tượng phạm tội đa số còn rất trẻ và thường có mối quan hệ quen biết, thậm chí có quan hệ thân thích, họ hàng với nạn nhân. 

Theo Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, hiện nay công tác điều tra xử lý các vụ xâm hại tình dục còn gặp nhiều khó khăn, có trường hợp đã xảy ra rất lâu thì bị hại và gia đình mới tố giác. Có vụ cha dượng xâm hại con riêng của vợ nhưng nạn nhân lo sợ và chọn cách im lặng, không tố giác. Một nguyên nhân khác là bị hại và đối tượng quen biết rồi tự nguyện quan hệ tình dục nên cũng không khai báo...

Dự báo, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em sẽ còn diễn biến phức tạp do sự phát triển mạnh mẽ của internet, các đối tượng tiếp cận những trang mạng khiêu dâm nhưng thiếu hiểu biết về pháp luật, hành động phạm pháp. 

Theo Công an tỉnh Bình Dương, một tác động tiêu cực dù là nhỏ nhất cũng có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường cho trẻ, do đó vấn đề an toàn cho trẻ em cần phải được xem là công tác trọng tâm, cấp bách và cần sự chung tay của toàn xã hội.

Ở gia đình, trường học phải giáo dục về giới tính cho con em và khi biết có sự việc xảy ra thì nhanh chóng trình báo công an để xử lý.

Các ngành, các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân đối với thủ đoạn hoạt động của tội phạm và phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm…

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường điều tra, truy tố, xét xử một cách nghiêm minh và kịp thời để răn đe, giáo dục đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng: Hồi chuông báo động
Tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng: Hồi chuông báo động

VOV.VN - Tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay đang không ngừng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng: Hồi chuông báo động

Tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng: Hồi chuông báo động

VOV.VN - Tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay đang không ngừng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Giật mình với con số về xâm hại trẻ em
Giật mình với con số về xâm hại trẻ em

VOV.VN -Trong số hơn 6000 vụ xâm hại trẻ em thì số vụ xâm hại do người quen, người thân gây ra đang có xu hướng gia tăng.

Giật mình với con số về xâm hại trẻ em

Giật mình với con số về xâm hại trẻ em

VOV.VN -Trong số hơn 6000 vụ xâm hại trẻ em thì số vụ xâm hại do người quen, người thân gây ra đang có xu hướng gia tăng.

Cảnh báo nạn xâm hại trẻ em ở vùng cao
Cảnh báo nạn xâm hại trẻ em ở vùng cao

VOV.VN - Gần đây, tại một số khu vực vùng cao của tỉnh Bắc Kạn, các vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp so với các năm trước. 

Cảnh báo nạn xâm hại trẻ em ở vùng cao

Cảnh báo nạn xâm hại trẻ em ở vùng cao

VOV.VN - Gần đây, tại một số khu vực vùng cao của tỉnh Bắc Kạn, các vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp so với các năm trước.