TP HCM: Y án tử hình 1 bị cáo vụ sát hại lãnh đạo quận
Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân bị tuyên y án tử hình, còn Lương Hoài Sang được đề nghị giảm án trong vụ giết hại Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận.
Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Lương Hoài Sang và Nguyễn Trọng Nhân, bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trong vụ án sát hại một lãnh đạo quận Phú Nhuận, TP HCM.
Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Nhân khi nghe vợ là Lê Thị Thu Hiền, công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận kể lại, trong công việc tại cơ quan, Hiền thường bị bà Bùi Ngô Thị Mỹ là Trưởng phòng nhắc nhở, khiển trách. Cho rằng bà Mỹ chèn ép vợ mình, Nhân thù tức và nảy sinh ý định giết chết bà Mỹ, đồng thời cướp tài sản của nạn nhân để lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Trọng Nhân đã rủ Lương Hoài Sang cùng tham gia gây án.
![]() |
|
Tên Nguyễn Trọng Nhân tại cơ quan điều tra (Ảnh: TTO) |
Với vai trò là người chủ mưu, trực tiếp lên kế hoạch tiếp cận nhà bà Mỹ, Nguyễn Trọng Nhân đã chuẩn bị các phương tiện gây án; bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho Sang và là người trực tiếp dùng vợt tennis đánh các nạn nhân, dùng dao đâm chết bà Đặng Thu Hồng, Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận khi bà tình cờ đến nhà bà Mỹ chơi. Nhân cũng đã đâm bà Bùi Ngô Thị Mỹ, khiến bà Mỹ bị thương tật vĩnh viễn 14% và chị Trần Thu Hương bị thương tật vĩnh viễn 7%.
Với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 5/4, hai bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt mức án tử hình. Sau đó, cả hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang đồng loạt có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/6, vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo rất táo bạo, liều lĩnh, xem thường tính mạng của người khác, gây phẫn nộ trong nhân dân. Do đó, cần áp dụng mức phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Trọng Nhân mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa.
Riêng Lương Hoài Sang, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo không trực tiếp sát hại nạn nhân, hành động vì bị người khác rủ rê, lôi kéo, nên đề nghị giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.
Dự kiến Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày 4/7./.
