TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

VOV.VN - Châu đã nhiều lần mua xe trộm cắp, mang đi đục lại số khung, máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ CA mang xe đi cầm cố.

Công an Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thu giữ gần 40 chiếc xe máy hàng chục bộ giấy tờ đăng ký xe máy các loại đồng thời bắt giữ 2 đối tượng Trương Hoàng Châu (sinh năm 1953, trú Quận 5) và Trương Thanh Trọng (sinh năm 1962, ngụ quận 10) để điều tra xử lý hành vi “tiêu thụ xe gian” và “chiếm đoạt tài sản”. 

Đối tượng Châu khi nghe lệnh bắt giữ. (Ảnh: Vinh Quang).

Được biết Châu đã nhiều lần mua xe của Trọng tiêu thụ được từ những đối tượng trộm cắp sau đó mang đi đục lại số khung, số máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ Công an mang xe gian đến tiệm cầm đồ cầm cố.

Đối tượng Châu bị công an bắt giữ. (Ảnh: Vinh Quang).

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra vì khả năng đường dây này hoạt động rộng khắp trên địa bàn nhiều tỉnh thành phía Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm
Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm

Hiệp chuyên giả cảnh sát để cướp của và cưỡng hiếp gái đứng đường. Từng được biết đến là một thư sinh hiếu học nhưng Hiệp đã nảy sinh tư tưởng bệnh hoạn. 

Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm

Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm

Hiệp chuyên giả cảnh sát để cướp của và cưỡng hiếp gái đứng đường. Từng được biết đến là một thư sinh hiếu học nhưng Hiệp đã nảy sinh tư tưởng bệnh hoạn. 

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm
Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

VOV.VN - Không chỉ cưỡng dâm hai cô gái bán hoa mà nghi can còn ép nạn nhân đi bán dâm để lấy tiền.

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

VOV.VN - Không chỉ cưỡng dâm hai cô gái bán hoa mà nghi can còn ép nạn nhân đi bán dâm để lấy tiền.

Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage
Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage

Sau khi massage xong, hai đối tượng Tuấn và Quyền về nhà mặc vào bộ đồ cảnh sát hình sự nhằm đe dọa, chiếm đoạt tiền của chủ tiệm hớt tóc.

Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage

Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage

Sau khi massage xong, hai đối tượng Tuấn và Quyền về nhà mặc vào bộ đồ cảnh sát hình sự nhằm đe dọa, chiếm đoạt tiền của chủ tiệm hớt tóc.

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái
Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

VOV.VN - Khống chế hai cô gái quan hệ tình dục với mình, sau đó kẻ giả danh cảnh sát tiếp tục bắt họ đi bán dâm để mang tiền về cho mình.

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

VOV.VN - Khống chế hai cô gái quan hệ tình dục với mình, sau đó kẻ giả danh cảnh sát tiếp tục bắt họ đi bán dâm để mang tiền về cho mình.