Trai làng hỗn chiến, người mất mạng, kẻ tù giam

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Vũ Văn Đạt, Vũ Văn Nghĩa về hành vi “Giết người”.

Khoảng 13h ngày 2/2/2012, Vũ Văn Đạt – SN 1992, Vũ Văn Nghĩa - SN 1994 đều trú tại Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Vũ Văn Hiếu đi chơi lễ hội Đình Bừng ở thôn Tê - xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Khi đi, Nghĩa đem một ống tuýp bằng inox có chiều dài 50cm, đường kính 2,5cm. Tại hội Đình Bừng, Đạt được Vũ Văn Hoàng đưa cho một chiếc kiếm đựng trong ống tuýp sắt. Đạt cài vào trước bụng trùm áo khoác lên.

Khoảng 16h cùng ngày, Đạt cùng Nghĩa và Hiếu đi bộ trên đường liên thôn Tê, xã Tân Thanh thì Đạt bị Đoàn Văn Tâm ở thôn Tê đi ngang qua, dùng bản dao đập nhẹ một nhát vào vùng sau gáy rồi bỏ đi.

Đạt cùng Nghĩa và Hiếu đi theo Tâm, khi gặp nhau Tâm đã đấm vào mặt Đạt. Đạt rút kiếm đâm một nhát vào đùi Tâm, Nghĩa dùng ống tuýp đập vào vùng sau gáy Tâm. Tâm chạy xuống ruộng thì bị Nghĩa dùng ống tuýp đánh tiếp.

Tâm chạy được 2 – 3 bước thì bị ngã, Đạt cầm kiếm đuổi theo đâm Tâm một nhát nữa vào đùi. Hậu quả Đoàn Văn Tâm bị chết lúc 17h15 cùng ngày do sốc mất máu do đứt động mạch đùi phải.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Vũ Văn Đạt 13 năm tù, Vũ Văn Nghĩa 7 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.