Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích chống tội phạm ma túy

VOV.VN - Bộ Công an đã triệt xóa 03 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, bắt tạm giam 12 bị can, thu giữ 57 bánh heroin, 44 kg ma túy tổng hợp.

Thành tích được nêu trong Lễ đón nhận Huân chương Chiến công và nhận thưởng về thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tổ chức hôm nay (18/1) tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu trang với tội phạm ma túy.

Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự  dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Cục Cảnh sát ma túy đã tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tích cực bám tuyến, bám địa bàn, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động điều tra nghiên cứu các đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, khám phá thành công nhiều chuyên án ma túy.

Cục Cảnh sát ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên triệt xóa 03 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, có thủ đoạn tinh vi, phạm vi hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can, thu giữ 57 bánh heroin, 44kg ma túy tổng hợp.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 44 kg ma túy tổng hơp.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa ma túy vận chuyển trái phép vào nội địa nước ta.

Bên cạnh đó chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh khám phá có hiệu quả các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, nhằm chặn chặn có hiệu quả “nguồn cầu” ma túy.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 50 bánh heroin.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, “Tội phạm bây giờ tinh vi lắm, tội phạm ma túy còn tinh vi hơn. Thông thường vai trò chủ mưu, cầm đầu ít bộc lộ, ít lộ diện cho nên công tác điều tra làm thế nào phải triệt được tận gốc, đây là vấn đề quan trọng. Khi đã đánh các chuyên án là phải đánh vào tận hang ổ. Nếu chỉ bắt vài đường dây buôn bán, thu vài chục bánh thì chặt nhánh này nó lại mọc nhánh khác cho nên công tác điều tra phải hết sức chú ý và phải tuân thủ pháp luật. Cho nên tài liệu điều tra đối với tội phạm ma túy phải hết sức chắc chắn”.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 05 cá nhân và Huân chương chiến công hạng Ba cho 04 cá nhân; lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng đối với 06 cá nhân của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm: Việt Nam dành nhiều ưu tiên cho phòng, chống ma túy
Bộ trưởng Tô Lâm: Việt Nam dành nhiều ưu tiên cho phòng, chống ma túy

VOV.VN - Đó là nhận định của Bộ trưởng Tô Lâm, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy khai mạc sáng nay 18/10 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm: Việt Nam dành nhiều ưu tiên cho phòng, chống ma túy

Bộ trưởng Tô Lâm: Việt Nam dành nhiều ưu tiên cho phòng, chống ma túy

VOV.VN - Đó là nhận định của Bộ trưởng Tô Lâm, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy khai mạc sáng nay 18/10 tại Hà Nội.

Thủ tướng lo ngại tội phạm ma túy không giảm
Thủ tướng lo ngại tội phạm ma túy không giảm

VOV.VN - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống và cai nghiện ma túy, Thủ tướng lo ngại trước tình trạng tội phạm ma túy không giảm 

Thủ tướng lo ngại tội phạm ma túy không giảm

Thủ tướng lo ngại tội phạm ma túy không giảm

VOV.VN - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống và cai nghiện ma túy, Thủ tướng lo ngại trước tình trạng tội phạm ma túy không giảm 

Việt Nam – Lào cần phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy
Việt Nam – Lào cần phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng, hai Bên cần phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm buôn bán trái phép các chất ma túy qua biên giới.  

Việt Nam – Lào cần phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Việt Nam – Lào cần phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng, hai Bên cần phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm buôn bán trái phép các chất ma túy qua biên giới.  

Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu giải pháp với tội phạm ma túy
Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu giải pháp với tội phạm ma túy

VOV.VN - Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu công an thành phố phải có giải pháp căn cơ với tội phạm ma túy.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu giải pháp với tội phạm ma túy

Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu giải pháp với tội phạm ma túy

VOV.VN - Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu công an thành phố phải có giải pháp căn cơ với tội phạm ma túy.