Triệt phá trường gà quy mô lớn tại Tiền Giang

VOV.VN - Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ 40 đối tượng đang tổ chức và tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Tối 24/12, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội ( PC45), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa sàng lọc đối tượng, hoàn hồ sơ để xử lý một tụ điểm đá gà quy mô lớn vừa bị triệt phá.

Qua thời gian theo dõi đến chiều ngày 24/12, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội ( PC45), Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ập vào khu đất trống thuộc địa bàn ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông bắt quả tang  một tụ điểm đá gà ăn tiền có quy mô lớn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ 40 đối tượng đang tổ chức và tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Lực lượng công an tạm giữ tang vật thu tại hiện trường gồm nhiều con gá đá, 4 xe mô tô và nhiều vật dụng khác phục vụ cho loại hình cờ bạc này. Gần 80  triệu đồng và 1.000 USD  của các đối tượng đá gà cũng bị tạm giữ.  Theo thông tin ban đầu, tụ điểm đá gà ăn tiền này do Nguyễn Văn Quang- Võ Văn Phương ngụ xã Long Thuận, thị xã Gò Công  đến thuê đất dân  tổ chức đá gà thu tiền xâu.

Các đối tượng thừa nhận, mỗi trận gà ăn thua từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng. Đá hàng xáo bên ngoài từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/trận. Gần đây, mỗi ngày tụ điểm cờ bạc thu hút trên dưới 100 đối tượng tham gia. Điều đáng nói, chính quyền, đoàn thể và công an đều hay biết nhưng không có biện pháp này ngăn chặn hữu hiệu.

 Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng đá gà ăn tiền theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên