Trốn Covid-19, 14 nam nữ thuê biệt thự để “bay lắc”

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ kiểm tra hành chính 2 căn biệt thự tại một Khu du lịch ở phường 11, TP Đà Lạt và phát hiện 14 nam nữ đang phê ma túy vào rạng sáng 12/5.

Tại căn biệt thự 4.2 của khu du lịch này, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam, 3 nữ đang sử dụng ma túy. Trong đó, đối tượng Phạm Thanh Hải (SN 1990, trú tại phường 10, TP Đà Lạt) khai nhận, bản thân mình đã bỏ ra 3 triệu mua ma túy, sau đó rủ thêm 2 nam thanh niên và ba cô gái khác đến cùng sử dụng.

Còn trong căn biệt thự 3.1, lực lượng Công an phát hiện 8 đối tượng đang sử dụng ma túy và thuốc lắc, trên đĩa vẫn còn ma túy. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện một gói chứa chất ma túy giấu dưới nệm, trên người của Nguyễn Ngọc Thìn (SN 2000, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cũng có một gói ma túy và một gói chứa nhiều mảnh vụn dạng viên nén.

Làm việc với cơ quan Công an, Trương Trung Nghĩa (SN 1994, ngụ tại phường 7, TP Đà Lạt) khai đã nhờ Nguyễn Ngọc Thìn thuê phòng, mua ma túy để sử dụng. Trương Trung Nghĩa là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản, ra tù năm 2019.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt Giám đốc Công ty bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh với mác “chuyên gia”
Bắt Giám đốc Công ty bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh với mác “chuyên gia”

VOV.VN - Đối tượng nhận của 12 người Hàn Quốc, mỗi người 200 USD để đưa họ vào Công ty của mình làm việc dưới vỏ bọc “chuyên gia”, để sau hết hạn cách ly sẽ được ở lại Việt Nam.

Bắt Giám đốc Công ty bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh với mác “chuyên gia”

Bắt Giám đốc Công ty bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh với mác “chuyên gia”

VOV.VN - Đối tượng nhận của 12 người Hàn Quốc, mỗi người 200 USD để đưa họ vào Công ty của mình làm việc dưới vỏ bọc “chuyên gia”, để sau hết hạn cách ly sẽ được ở lại Việt Nam.

Xét xử hai kẻ hành hạ, ép con cháu đi ăn xin
Xét xử hai kẻ hành hạ, ép con cháu đi ăn xin

VOV.VN - Tại tòa, bị cáo Bé và Gái khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố, tuy nhiên cả hai phủ nhận một số hành vi đánh đập các cháu.

Xét xử hai kẻ hành hạ, ép con cháu đi ăn xin

Xét xử hai kẻ hành hạ, ép con cháu đi ăn xin

VOV.VN - Tại tòa, bị cáo Bé và Gái khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố, tuy nhiên cả hai phủ nhận một số hành vi đánh đập các cháu.

Khởi tố chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” ở Quế Võ, Bắc Ninh
Khởi tố chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” ở Quế Võ, Bắc Ninh

VOV.VN - Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” trong đêm 7/5.

Khởi tố chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” ở Quế Võ, Bắc Ninh

Khởi tố chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” ở Quế Võ, Bắc Ninh

VOV.VN - Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ quán karaoke cho 33 thanh niên “bay lắc” trong đêm 7/5.