Trốn truy nã 15 năm, vẫn không thoát tội

(VOV) -Lợi dùng lòng tin, sự quen biết, Thuận đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thị Thuận (SN 1953, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 và Điều 140, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, từ năm 1995 đến 1997, mặc dù không kinh doanh, buôn bán nhưng Đỗ Thị Thuận tự xưng là Phó Giám đốc Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, có nhu cầu cần tiền để mở xưởng chế tác kim hoàn.

Lợi dùng lòng tin và sự quen biết với nhiều người bằng các thủ đoạn, nhận làm anh, chị em kết nghĩa, biếu tặng đồ trang sức, quần áo, mua hộ nhà cửa, đất đai, trong thời gian này, Đỗ Thị Thuận và chồng là Nguyễn Văn Hóa (xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã vay, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của 11 người với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng, 32.000 USD và 33 cây vàng.

Bị cáo Đỗ Thị Thuận tại phiên xét xử

Không những vậy, trong quãng thời gian từ 1995-1997 Đỗ Thị Thuận và Nguyễn Văn Hóa còn nhận tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản của 7 người với tổng sống tiền là 83 triệu đồng và 28.500USD. Sau khi thực hiện các hành vi phạm tội của mình, Thuận và Hóa bỏ trốn vào TP HCM. Năm 1998, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Đỗ Thị Thuận và Nguyễn Văn Hóa.

Trong thời gian lẩn trốn ở TP HCM, vẫn bằng thủ đoạn nhận làm chị em kết nghĩa, biếu tặng đồ trang sức, Thuận và Hóa đã tiến hành hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người ở các tỉnh phía Nam với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Đầu năm 2011, Đỗ Thị Thuận và Nguyễn Văn Hóa về quê của Hóa xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại đây, Hóa và Thuận tiếp tục lừa đào và chiếm đoạt của chị Lê Thị Giá – giáo viên trường THCS xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Cuối tháng 2/2012, sau khi Cục quản lý xuất nhập cảnh phát hiện Đỗ Thị Thuận làm hộ chiếu sang nước ngoài làm ăn, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an Hà Nội đã vào cuộc truy bắt người đàn bà này.

Với những hành vi nêu trên, bị cáo Đỗ Thị Thuận đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 và Điều 140 của Bộ Luật hình sự.

Tại phiên xét xử ngày 7/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thuận 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; án chung thân với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp bị cáo Thuận lãnh án chung thân.

Đối với Nguyễn Văn Hóa, hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục quyết định truy nã với đối tượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

19 năm tù cho hai đối tượng nước ngoài do lừa đảo
19 năm tù cho hai đối tượng nước ngoài do lừa đảo

Ngoài 2 người này, còn 1 đối tượng đã xuất cảnh, bỏ trốn nên cơ quan công an đang ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau..

19 năm tù cho hai đối tượng nước ngoài do lừa đảo

19 năm tù cho hai đối tượng nước ngoài do lừa đảo

Ngoài 2 người này, còn 1 đối tượng đã xuất cảnh, bỏ trốn nên cơ quan công an đang ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau..

Chiêu lừa đảo hàng trăm tỷ của “Hoa hậu quý bà” Tuyết Nga
Chiêu lừa đảo hàng trăm tỷ của “Hoa hậu quý bà” Tuyết Nga

Bà Trương Thị Tuyết Nga có hành vi lừa đảo ngân hàng, cá nhân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Chiêu lừa đảo hàng trăm tỷ của “Hoa hậu quý bà” Tuyết Nga

Chiêu lừa đảo hàng trăm tỷ của “Hoa hậu quý bà” Tuyết Nga

Bà Trương Thị Tuyết Nga có hành vi lừa đảo ngân hàng, cá nhân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo
"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo

Hiện nhiều người dân tại khu vực đường Phan Văn Trị (P.17, Q.Gò Vấp) tố cáo hành vi lừa đảo của bà Nga.

"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo

"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo

Hiện nhiều người dân tại khu vực đường Phan Văn Trị (P.17, Q.Gò Vấp) tố cáo hành vi lừa đảo của bà Nga.