Trùm giang hồ Thảo "lụi" bị bắt tại TP.HCM

VOV.VN - Được biết Thảo “lụi” là một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận, từng cầm đầu một số đối tượng ngang nhiên chiếm đất một số dự án.

Sáng nay (6/6), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt được "trùm giang hồ" Nguyễn Văn Thảo (57 tuổi, trú phường Xuân An, TP.Phan Thiết), còn gọi là Thảo "lụi" khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. 

Thảo "lụi" bị bắt vào chiều hôm qua (5/6) tại một khách sạn ở TP.HCM, sau 2 ngày lẩn trốn. Ngay trong đêm, Thảo "lụi"  đã được di lý về tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Trước đó, tối 3/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an Bình Thuận đã tổ chức khám xét nhà của Nguyễn Văn Thảo ở TP.Phan Thiết.

Được biết Thảo “lụi” là một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận, từng cầm đầu một số đối tượng ngang nhiên chiếm đất một số dự án như: Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea Phan Thiết tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết (Công ty TNHH Đại Thanh Quang); đất của bà N.T.T.T (địa chỉ tại tôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết)… Nhiều tổ chức, cá nhân đã gửi đơn thư, văn bản đến các cơ quan chức năng kêu cứu, đề nghị can thiệp, xử lý vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an khám xét nhà “đại ca giang hồ” ở Thanh Hóa
Công an khám xét nhà “đại ca giang hồ” ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hoá điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, làm nhiệm vụ khám xét nhà "đại ca giang hồ" trên đường Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Công an khám xét nhà “đại ca giang hồ” ở Thanh Hóa

Công an khám xét nhà “đại ca giang hồ” ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hoá điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, làm nhiệm vụ khám xét nhà "đại ca giang hồ" trên đường Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?
Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?

VOV.VN - Với việc đòi nợ bằng cách thức đe dọa giết vợ, con, người thân của người vay tiền, đưa quan tài, bình gas đến nhà họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa cho nổ cơ quan của người vay tiền để buộc họ trả nợ..., luật sư Hùng cho rằng, hành vi này của các đối tượng đã có dấu hiệu của “tội cưỡng đoạt tài sản”.

Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?

Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của công ty luật xử phạt thế nào?

VOV.VN - Với việc đòi nợ bằng cách thức đe dọa giết vợ, con, người thân của người vay tiền, đưa quan tài, bình gas đến nhà họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa cho nổ cơ quan của người vay tiền để buộc họ trả nợ..., luật sư Hùng cho rằng, hành vi này của các đối tượng đã có dấu hiệu của “tội cưỡng đoạt tài sản”.