Trung Quốc hợp tác các nước lưu vực sông Mekong chống buôn bán người

VOV.VN - Hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán người và lừa gạt môi giới hôn nhân giữa Trung Quốc và các nước khu vực sông Mekong đạt kết quả tích cực.

Tại buổi họp báo sáng 21/6 của Bộ Công an Trung Quốc, người phát ngôn Quách Lâm cho biết, chuyên án hợp tác giữa công an Trung Quốc và lực lượng chức năng các nước khu vực sông Mekong về chống tội phạm buôn bán người và lừa gạt môi giới hôn nhân đã đạt được những kết quả tích cực.

Công an Trung Quốc tổ chức họp báo (Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc)

Theo ông Quách Lâm, một vài năm trở lại đây, hoạt động của các phần tử trong và ngoài Trung Quốc cấu kết tiến hành buôn bán người và lừa gạt môi giới hôn nhân diễn ra tương đối phức tạp.

Với thủ đoạn giới thiệu công việc, du lịch hay môi giới hôn nhân, các đối tượng đã lừa bán nhiều phụ nữ các nước khu vực sông Mekong vào Trung Quốc, gây ra hệ lụy xấu trong xã hội. Đứng trước tình hình đó, Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp với lực lượng chức năng 5 nước khu vực sông Mekong bao gồm Myanmar, Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan triển khai chuyên án hành động tấn công tội phạm buôn bán người và lừa gạt môi giới hôn nhân.

Từ tháng 7 đến tháng 12/2018, chuyên án đã phá được 760 vụ án, bắt 1331 đối tượng trong đó có 262 đối tượng là người nước ngoài, giải cứu 1130 phụ nữ và 17 trẻ em bị lừa bán. Ngoài việc tiến hành xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng đã hỗ trợ cho các phụ nữ và trẻ em bị lừa bán được hồi hương nhanh chóng.

Tại buổi họp báo, Bộ Công an Trung Quốc cũng cho biết, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng của Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng các nước khu vực sông Mekong, triển khai một cách lâu dài hoạt động trấn áp các loại tội phạm buôn bán người và phụ nữ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ở các khu vực trọng điểm, đặc biệt là ở các địa phương biên giới nhằm ngăn chặn loại hình tội phạm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người
Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp
Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

VOV.VN - Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

VOV.VN - Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước

Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người
Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

VOV.VN - Bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, cô gái đã may mắn trốn thoát và được giúp đỡ về nước... sau đó đã làm đơn tố cáo kẻ buôn người.

Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

VOV.VN - Bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, cô gái đã may mắn trốn thoát và được giúp đỡ về nước... sau đó đã làm đơn tố cáo kẻ buôn người.