Truy bắt nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Mã Thị Ngọc Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay mượn số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người; sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân

Ngày 10/6/2021, Thượng tá Phạm Xuân Thuỷ - Trưởng Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết, sau 1 tuần Cơ quan CSĐT ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978, HKTT tại 42 Hai Bà Trưng, tổ 4, TT.Liên Nghĩa, H.Trọng; nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng - Lâm Đồng), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định; nhưng đến nay bị can vẫn đang bỏ trốn.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng yêu cầu bị can Mã Thị Ngọc Nga ra đầu thú, trình diện để hưởng lượng khoan hồng của luật pháp, nếu không sẽ phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 31/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Mã Thị Ngọc Nga để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 5 đến tháng 8/2020, khi còn đương chức Phó chánh văn phòng Huyện ủy H.Đức Trọng, do áp lực phải trả nợ cho một số người, Mã Thị Ngọc Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người; sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau thời gian không trả được nợ như đã hẹn, các bị hại làm đơn tố cáo Nga đến cơ quan chức năng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng PC01 thụ lý điều tra vụ việc.

Xét thấy hành vi trên của đối tượng đã cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự nên ngày 26/5/2021, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng, Viện KSND cùng cấp đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để điều tra. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, Phòng PC01 đang tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt Mã Thị Ngọc Nga để xử lý trước pháp luật.

Được biết, ngày 8/1/2021, sau khi có kết quả xác minh đơn tố cáo của công dân, Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã có quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng, đồng thời thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với Mã Thị Ngọc Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ biên phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ biên phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đối tượng Lê Văn Phúc đã giả danh là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn để chiếm đoạt 23.000.000 đồng.

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ biên phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ biên phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đối tượng Lê Văn Phúc đã giả danh là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn để chiếm đoạt 23.000.000 đồng.

Giả danh cán bộ phòng cảnh sát hình sự, chiếm đoạt tài sản nhiều người dân
Giả danh cán bộ phòng cảnh sát hình sự, chiếm đoạt tài sản nhiều người dân

VOV.VN - Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, hai đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người.

Giả danh cán bộ phòng cảnh sát hình sự, chiếm đoạt tài sản nhiều người dân

Giả danh cán bộ phòng cảnh sát hình sự, chiếm đoạt tài sản nhiều người dân

VOV.VN - Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, hai đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người.