Truy bắt nhóm giang hồ đấu súng với cảnh sát hình sự

(VOV) - Nhóm đối tượng này rất hung hãn, chúng đã sử dụng súng hoa cải bắn vào tổ công tác.

Khi vây ráp các đối tượng mang hung khí chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến lúc rạng sáng 7/9 tại TP.HCM, các trinh sát hình sự công an quận 3 đã đọ súng với 1 nhóm giang hồ nguy hiểm đi trên chiếc ô tô 7 chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30’ rạng sáng 7/9, một nhóm đối tượng lạ khoảng 5 thanh niên mang theo hung khí tìm đến khu chung cư 590 thuộc hẻm 590 đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 1, phường 11, quận 3, TP.HCM nhằm giải quyết ân oán cá nhân với 1 băng nhóm cư ngụ tại địa phương. Tuy nhiên khi phát hiện thấy địch thủ xuất hiện thì nhóm địa phương huy động 6 – 7 thanh niên trang bị nhiều loại hung khí như mác, mã tấu, súng bắn cá… để chuẩn bị giáp lá cà, mà nếu xảy ra thì chắc chắn là một trận huyết chiến.

 

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an với những hình xăm trổ đầy người.

Thấy nhóm địa phương lực lượng hùng hậu, lại hung tợn nên nhóm đối tượng lạ tháo chạy khỏi khu vực này. Băng nhóm địa phương sau đó đã cầm hung khí, tuần hành quanh đường Cách mạng tháng Tám để truy tìm địch thủ nhưng không tìm thấy. Cả nhóm cầm hung khí đi vào con hẻm số 590 đường Cách mạng tháng Tám, dự tính rút về nhà.

Tuy nhiên lúc này tổ trinh sát hình sự thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 3 đang tuần tra tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã vô tình bắt gặp chúng mang hung khí đi trên đường. Lập tức nhóm trinh sát tiếp cận kiểm tra, dự tính thu giữ hung khí của các đối tượng. Tuy nhiên khi thấy các trinh sát đến gần xuất trình thẻ ngành để làm việc thì 1 số đối tượng tháo chạy vào hẻm thoát thân, 1 số đối tượng khác thì vung mác, mã tấu… chống đối.

Xác định đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, cả gan tấn công lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nên tổ trinh sát quyết định bắn hàng loạt phát súng chỉ thiên để trấn áp. 1 đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường, 2 đối tượng khác trong nhóm đã chạy vào hộ dân gần đó và cầm mã tấu, mác thị uy, tử thủ. Lúc này tổ trinh sát tiến hành vây ráp ngôi nhà, yêu cầu 2 đối tượng buông hung khí.

 

Số hung khí mà cơ quan công an thu giữ được.

Điều đáng nói là trong lúc tổ trinh sát đang bao vây căn nhà đối phó với 2 kẻ cầm hung khí cố thủ bên trong thì bất ngờ 1 chiếc ô tô màu bạc loại 7 chỗ từ đâu lao thẳng đến. Bằng sự tinh nhạy của những trinh sát chuyên trấn áp tội phạm, các trinh sát đã né tranh được; tuy nhiên 7 xe gắn máy của nhóm trinh sát đã bị chiếc ô tô đâm vào hư hại.

Chưa dừng lại ở đó, cửa ô tô mở tung, một số đối tượng từ trên xe bước xuống, rút súng hoa cải và nã đạn về phía các trinh sát nhằm giải cứu cho đồng bọn đang bị vây hãm bên trong nhà dân. Các trinh sát đã nổ súng đáp trả. May mắn cả hai phía không có ai bị thương tích gì.

Sau màn đấu súng chớp nhoáng, nhóm đối tượng rút lên xe ô tô và tháo chạy về đường Trường Sơn, quận 10. Lập tức 2 trong số các trinh sát tại hiện trường đã dùng xe gắn máy truy đuổi theo sau. Một cuộc đọ súng kinh hoàng lại xảy ra trên đường, khi các đối tượng đi ô tô vẫn nhoài người qua cửa xe nã đạn về phía trinh sát nhưng cũng may mắn là các trinh sát này không ai bị trúng đạn. Đến khu vực thuộc cầu An Lạc, quận Bình Tân thì chiếc xe ô tô 7 chỗ đã biến mất trong màn đêm.

Trong khi đó tại hiện trường, các trinh sát còn lại đã khuất phục được 4 đối tượng. Đồng thời công an cũng thu giữ nhiều hung khí như: 6 cây mác, 1 mã tấu, 2 súng bắn cá…

Theo thông tin ban đầu, 4 đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên tuổi là Lê Duy Việt (SN 1986), Võ Văn Sang (SN 1991, cùng trú tỉnh Bình Định), Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985, trú tỉnh Quãng Ngãi) và Kiều Lê Ngọc Ly (SN 1988, trú quận Tân Bình, TP HCM). Số đối tượng này đều tạm trú tại chung cư 590 đường Cách mạng tháng Tám, phường 11, quận 3, TP HCM.

Đến chiều 7/9, cơ quan CSĐT công an quận 3 xác định được kẻ cầm đầu băng nhóm nói trên là Trương Công Phi (SN 1988, trú tỉnh Bình Định) và đang dùng các biện pháp nghiệp vụ kêu gọi đối tượng này ra đầu thú. Ngoài ra cơ quan công an cũng xác định được chiếc ô tô 7 chỗ màu bạc mà các đối tượng giang hồ nguy hiểm có trang bị súng dùng để gây án mang BKS là 61A – 01158 có nơi đăng ký tại Bình Dương.

Hiện công an quận 3, TP.HCM đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy sát giữa trung tâm thành phố, 4 người thương vong
Truy sát giữa trung tâm thành phố, 4 người thương vong

(VOV) -Vì mâu thuẫn trong việc cầm cố xe, Phúc đã cùng anh ruột dùng dao truy sát vợ chồng bạn, khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Truy sát giữa trung tâm thành phố, 4 người thương vong

Truy sát giữa trung tâm thành phố, 4 người thương vong

(VOV) -Vì mâu thuẫn trong việc cầm cố xe, Phúc đã cùng anh ruột dùng dao truy sát vợ chồng bạn, khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Gia Lai: Hung thủ cứa cổ người tình đã từng sát hại tình cũ
Gia Lai: Hung thủ cứa cổ người tình đã từng sát hại tình cũ

(VOV) -Nạn nhân trước của Vinh “Rổ” cũng là người đòi chấm dứt mối quan hệ bất chính với Vinh.

Gia Lai: Hung thủ cứa cổ người tình đã từng sát hại tình cũ

Gia Lai: Hung thủ cứa cổ người tình đã từng sát hại tình cũ

(VOV) -Nạn nhân trước của Vinh “Rổ” cũng là người đòi chấm dứt mối quan hệ bất chính với Vinh.

Rủ nhau đi cướp trả tiền nhà nghỉ cho bạn gái
Rủ nhau đi cướp trả tiền nhà nghỉ cho bạn gái

(VOV) -Nhằm cướp chiếc xe máy và ĐTDĐ, đối tượng đã rút dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người lái xe ôm.

Rủ nhau đi cướp trả tiền nhà nghỉ cho bạn gái

Rủ nhau đi cướp trả tiền nhà nghỉ cho bạn gái

(VOV) -Nhằm cướp chiếc xe máy và ĐTDĐ, đối tượng đã rút dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người lái xe ôm.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương
Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Các bị cáo bị đề nghị từ 2-7 năm tù. Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Hoàng Khương từ 6 đến 7 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Các bị cáo bị đề nghị từ 2-7 năm tù. Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Hoàng Khương từ 6 đến 7 năm tù.

Bắt kẻ chuyên chặn đường thiếu nữ, giở trò dâm ô
Bắt kẻ chuyên chặn đường thiếu nữ, giở trò dâm ô

(VOV) -Sau khi có hơi men vào người là đối tượng lại ra các bụi cây rình phục thiếu nữ đi qua để giở trò dâm ô.

Bắt kẻ chuyên chặn đường thiếu nữ, giở trò dâm ô

Bắt kẻ chuyên chặn đường thiếu nữ, giở trò dâm ô

(VOV) -Sau khi có hơi men vào người là đối tượng lại ra các bụi cây rình phục thiếu nữ đi qua để giở trò dâm ô.