Truy lùng kẻ cướp 94 lượng vàng và 3.500 USD

Các mũi trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hoà và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Yên vẫn đang điều tra truy xét hành tung thủ phạm gây ra vụ cướp giật táo bạo chưa từng có ở địa bàn tỉnh từ trước đến nay

Khoảng 18h10’ ngày 6/10, anh Đào Minh Phúc (SN 1959) chủ nhân cửa hiệu kinh doanh vàng bạc ở phố Ngô Quyền, phía Tây chợ Trung tâm TP Tuy Hoà thu dọn 34,4 lượng vàng y, hơn 60 lượng vàng tây và 3.500 USD với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng bỏ vào túi xách tay đặt trước ba ga giữa xe máy, rồi chở vợ là Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1962) về nhà riêng ở 91 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hoà.

Khi đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học, thì từ phía sau có hai thanh niên đi xe máy lao tới ép sát, bất ngờ giật lấy túi vàng rồi tẩu thoát nhanh về hướng Tây. Anh Phúc cùng một số người đi đường đã tăng tốc xe máy truy đuổi theo, nhưng đến ngã tư Lê Trung Kiên - Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hoà thì thủ phạm mất dạng. Rất nhiều khả năng đối tượng gây án đã dành nhiều ngày theo dõi hoạt động kinh doanh của hiệu vàng Kim Phúc trước khi thực hiện phi vụ cướp giật táo bạo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên