Truy nã cựu nhân viên ban quản lý dự án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an xác định Nguyễn Quốc Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 1 người đàn ông ở tỉnh Quảng Bình số tiền 196 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh (28 tuổi, trú tại tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo tố giác tội phạm với nội dung Nguyễn Quốc Thịnh lợi dụng việc làm môi giới mua bán đất và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Thịnh từng là nhân viên hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Quá trình xác minh, Công an xác định Nguyễn Quốc Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Toàn, trú tại tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình số tiền 196 triệu đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt Nguyễn Quốc Thịnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an gọi điện lừa đảo người dân ở biên giới Điện Biên
Giả danh công an gọi điện lừa đảo người dân ở biên giới Điện Biên

VOV.VN - Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân địa phương về phương thức lừa đảo của một đối tượng tự xưng công an để gọi điện lừa chuyển tiền.

Giả danh công an gọi điện lừa đảo người dân ở biên giới Điện Biên

Giả danh công an gọi điện lừa đảo người dân ở biên giới Điện Biên

VOV.VN - Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân địa phương về phương thức lừa đảo của một đối tượng tự xưng công an để gọi điện lừa chuyển tiền.

Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng
Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng

VOV.VN - Đi xe Mercedes, ở chung cư cao cấp, Hằng tạo cho mình một vỏ bọc sang chảnh, dùng bìa đỏ giả huy động vốn lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng

Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng

VOV.VN - Đi xe Mercedes, ở chung cư cao cấp, Hằng tạo cho mình một vỏ bọc sang chảnh, dùng bìa đỏ giả huy động vốn lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Nữ "doanh nhân" lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng của người dân Phan Thiết
Nữ "doanh nhân" lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng của người dân Phan Thiết

VOV.VN - Thư tự giới thiệu bản thân kinh doanh nhà hàng, khách sạn rồi lừa đảo nhiều người dân tại TP. Phan Thiết với số tiền 50 tỷ đồng.

Nữ "doanh nhân" lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng của người dân Phan Thiết

Nữ "doanh nhân" lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng của người dân Phan Thiết

VOV.VN - Thư tự giới thiệu bản thân kinh doanh nhà hàng, khách sạn rồi lừa đảo nhiều người dân tại TP. Phan Thiết với số tiền 50 tỷ đồng.