Truy tố 5 bị can vận chuyển trái phép gần 8 tấn nhựa cần sa
Trong đó, ba đối tượng bị truy tố về hai tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; hai đối tượng còn lại bị truy tố tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án vận chuyển trái phép gần 8 tấn nhựa cần sa và 1,1 triệu đô-la Hồng Kông vào Việt Nam, truy tố 5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc.
Theo cáo trạng: Tháng 4/2008, Lu Ming Cheng được hai người là A Giải và A Trân thuê vận chuyển 2 container hàng, trong đó chứa nhựa cần sa từ Pakistan về Việt Nam rồi chuyển đi Canada. Lu Ming Cheng đã thỏa thuận với Wang Hui Lan chi phí vận chuyển số hàng này là 1,2 triệu đô-la Hồng Kông.
Cuối tháng 4/2008, các đối tượng đến Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hải ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhận 2 container hàng nhưng không đủ giấy tờ, nên không nhận được, phải quay về.
Đến ngày 12/5/2008, khi Lu Ming Cheng, Chan Kwok Kwong, Wang Hui Lan và Ngan Chiu Kuen đến Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hải kiểm tra thấy đúng lô hàng như trong vận đơn, nên đã đặt cọc 50.000 USD để nhận hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Kết quả kiểm tra xác định 2 container có chứa hơn 7.981 kg nhựa cần sa, được giấu trong các kiện quần bò. Hành vi của 5 bị can đã phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn cáo buộc: Trong 2 lần từ Hồng Kông vào Việt Nam nhận hàng, Lu Ming Cheng, Chan Kwok Kwong, Ieong Chi Kai đã đem tổng số 1,1 triệu đôla Hồng Kông, 20.000 USD nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng không khai báo Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài. Hành vi của 3 bị can phạm tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”./.