Truy tố 7 bị can ép 2 thiếu nữ uống rượu rồi cưỡng bức
Trong lúc đang nhậu, nhóm của Hoàng phát hiện thấy G và U đang tắm biển nên nảy sinh ý đồ xấu và sau đó ép hai thiếu nữ uống rượu rồi thực hiện hành vi đồi bại
Viện KSND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định truy tố bị can Bùi Văn Hoàng (SN 1990, trú phường 3, TP Tuy Hòa) và 6 bị can khác cùng trú xã Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa), gồm: Nguyễn Đăng Thiệp (SN 1993), Mạnh Hùng Kiên (SN 1995), Nguyễn Văn Diêm (SN 1986), Nguyễn Đỗ Việt Nguyên (SN 1993), Nguyễn Minh Tài (SN 1992) và Huỳnh Kim Đồng (SN 1993) về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, lúc 16h ngày 9/8/2011, Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Đăng Thiệp, Nguyễn Đỗ Việt Nguyên, Mạnh Hùng Kiên, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Minh Tài và Huỳnh Kim Đồng tổ chức uống rượu tại bãi biển thuộc thôn Phú Thọ 2 (xã Hòa Hiệp Trung).
Trong lúc đang nhậu, nhóm của Hoàng phát hiện cô H.T.G (SN 1994, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) và cô H.T.U (SN 1997, trú ở thôn Phú Thọ 1, xã Hòa Hiệp Trung) đang tắm biển nên nảy sinh ý đồ xấu. Phát hiện G và U để túi xách trên bãi biển thì Hoàng đến lấy đem giấu đi.
Khi G và U tắm biển xong phát hiện túi xách bị mất nên đến chỗ Hoàng xin lại nhưng Hoàng và đồng bọn không trả nên G và U bỏ về. Thấy vậy, Hoàng và Tài dùng xe máy đuổi theo để chặn G và U quay lại chỗ nhậu để trả túi xách.
Tại đây, nhóm của Hoàng rủ G và U ngồi uống rượu. Khi G và U từ chối thì Thiệp dùng tay đánh U, nên cả hai đành ngồi xuống. Trong khi đó, Thiệp điện thoại rủ thêm Lê Văn Trận (SN 1986, trú xã Hòa Hiệp Trung) và Nguyễn Văn Diêm đến cùng tham gia bàn nhậu.
Khi biết ý định xấu của Hoàng, Thiệp, Nguyên, Kiên, Diêm, Trận, Tài, Đồng sẽ chuốc rượu hai thiếu nữ uống say để hiếp dâm tập thể, Nguyễn Cao Kỳ nói cho G và U biết đề phòng. Đến 19h cùng ngày, Diêm, Trận đã giữ tay, chân G để Hoàng, Thiệp, Kiên giao cấu. Cùng lúc đó, Đồng hăm dọa U, rồi cùng với Tài giở trò đồi bại với U.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bạn, nhóm Hoàng bỏ đi về. Còn G và U chạy vào một nhà dân gần đó để kêu cứu và báo công an. Ngày 10/8/2011, cả nhóm của Hoàng đã bị bắt giữ.
Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Cao Kỳ. Tuy nhiên sau khi biết ý đồ hiếp dâm của Hoàng và đồng bọn, Kỳ đã chủ động nói cho các bị hại biết. Đồng thời, khi Hoàng thực hiện hành vi đồi bại, Kỳ đã liên tục can ngăn. Do đó, hành vi của Kỳ không đủ yếu tố cấu thành tội không tố giác tội phạm nên Viện KSND huyện Đông Hòa không truy tố./.