Truy tố nguyên trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột

Tội danh vị nguyên trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột là thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy định tố tụng hình sự trong chỉ đạo điều tra và điều tra vụ án.

Ngày 22/11, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, truy tố 2 bị can theo tội danh trên gồm Nguyễn Công Chức (SN 1954) - nguyên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, nguyên trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, nguyên trưởng phòng an ninh xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk; Trần Đức Thịnh (1966), nguyên phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, nguyên phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 30/8/2005, Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang Kim Văn Anh tàng trữ ma túy tại một nhà nghỉ ở Buôn Ma Thuột.

Ông Nguyễn Công Chức đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giam Kim Văn Anh và phân công ông Trần Đức Thịnh cùng điều tra viên Bùi Vũ Trọng Quốc thụ lý vụ án.

Dù được phân công, Quốc không tiến hành các hoạt động điều tra vụ án, không hỏi cung bị can, không điều tra làm rõ các lời khai ban đầu và những người liên quan.

Tháng 12/2005, khi sắp hết thời hiệu điều tra, Quốc mới viết biên bản hỏi cung và giả chữ ký của Kim Văn Anh, tự viết biên bản ghi lời khai người làm chứng và giả chữ ký người làm chứng, viết dự thảo kết luận điều tra trình lãnh đạo ký.

Quốc còn viết các quyết định tách vụ án, xử phạt vi phạm hành chính với Kim Văn Anh và những người liên quan rồi giả chữ ký ông Nguyễn Công Chức để sau đó chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Buôn Ma Thuột đề nghị truy tố.

Sau khi sự việc vỡ lở, Bùi Vũ Trọng Quốc đã bị khởi tố, truy tố và xử phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo).

Viện KSND Tối cao xác định Nguyễn Công Chức, Trần Đức Thịnh đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy định tố tụng hình sự trong chỉ đạo điều tra và điều tra vụ án Kim Văn Anh, để xảy ra vụ án khởi tố sai tội danh, bỏ lọt tội phạm.

Suốt quá trình điều tra để cho điều tra viên (Bùi Vũ Trọng Quốc) không thực hiện điều tra vụ án, làm sai lệch hồ sơ dẫn đến vụ án bị hủy, phải điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.