Tử hình 2 đối tượng vận chuyển hơn 4kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay 26/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hà Giao (34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Trị) và Nguyễn Tuấn Kiệt (21 tuổi, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) về tội Tàng trữ và Vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ sáng 22/5/2019, Công an và Biên phòng Long An tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường mòn trước cặp kênh phía trước Đồn Biên phòng Thạnh Trị thì phát hiện Vũ Hà Giao điều khiển xe máy hường từ Campuchia về Việt Nam. Kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Giao đang thực hiện vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia về nước ta. Từ lời khai của Giao, cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Tuấn Kiệt.

Theo lời khai của hai đối tượng, tối 20/5/2019, Giao nhận được điện thoại của Lê Xuân Hảo (27 tuổi, ngụ ở TPHCM) yêu cầu sang Campuchia gặp đối tượng A Chảy rồi vận chuyển ma túy về TPHCM tiêu thụ. Tối 21/5/2019, Giao liên lạc với Kiệt bảo sang Campuchia gặp A Chảy lấy ma túy. Sau khi nhận được ma túy, Giao sang Campuchia đón Kiệt về nước. Tuy nhiên, khi đến khu vực Đồn Biên phòng Thạnh Trị khoảng 100m thì phát hiện lực lượng chức năng đang tuần tra, kiểm soát nên chúng quay ngược xe lại. Sau đó, Giao bỏ Kiệt lại để hắn ta đi bộ tìm đường về nhà. Tuy nhiên do trời tối, Kiệt lạc đường nên kêu Giao quay lại chở. Trong lúc quay lại tìm Kiệt, Giao bị lực lượng chức năng mời làm việc. Riêng Kiệt, do chờ Giao không thấy nên đã cất giấu số ma túy tại bụi cây ven đường và đi bộ về nhà Giao.

Từ lời khai của các đối tượng, trinh sát truy tìm và thu giữ 2 túi vải màu đen chứa ma túy có khối lượng trên 4kg. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1/2019 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện trót lọt 7 vụ vận chuyển ma túy khác, hưởng lợi 110 triệu đồng.

Xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt 2 bị cáo Vũ Hà Giao và Nguyễn Tuấn Kiệt ở mức án cao nhất là tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập đường dây buôn “cái chết trắng”, 3 đối tượng lĩnh án tử hình
Lập đường dây buôn “cái chết trắng”, 3 đối tượng lĩnh án tử hình

VOV.VN - Đường dây bị bóc gỡ, cả 3 đã phải chịu mức án cao nhất cho hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “hàng trắng”.

Lập đường dây buôn “cái chết trắng”, 3 đối tượng lĩnh án tử hình

Lập đường dây buôn “cái chết trắng”, 3 đối tượng lĩnh án tử hình

VOV.VN - Đường dây bị bóc gỡ, cả 3 đã phải chịu mức án cao nhất cho hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “hàng trắng”.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong
Tạm giữ hình sự 5 đối tượng dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang dao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn "cứu giúp bạn", đồng thời dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang dao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn "cứu giúp bạn", đồng thời dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong.

Kẻ đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở TPHCM lĩnh án tử hình
Kẻ đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở TPHCM lĩnh án tử hình

VOV.VN - Sáng 14/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phan Văn Quang, kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ, khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ, vào tháng 6/2020, tại quận Bình Tân, TPHCM. 

Kẻ đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở TPHCM lĩnh án tử hình

Kẻ đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở TPHCM lĩnh án tử hình

VOV.VN - Sáng 14/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phan Văn Quang, kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ, khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ, vào tháng 6/2020, tại quận Bình Tân, TPHCM.