Tử hình đứa con giết mẹ ruột

Đây là vụ án gây bất bình trong dư luận tại Quảng Trị trong thời gian qua.

Với hành vi ra tay giết chính người mẹ đẻ của mình, đứa con nghịch đạo Trần Đình Tri, 18 tuổi (trú tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã nhận y án tử hình tại tại phiên tòa do TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử tại Quảng Trị vào ngày 19/12.

Đối tượng Trần Đình Tri trong phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tối cao, vào chiều 19/6/2012, Tri bị mẹ là bà Trần Thị Ánh trách mắng về việc Tri trộm lúa trong nhà đưa bán lấy tiền chơi game. Tức giận, Tri bóp cổ em trai ruột là Trần Đình Thành Luân, 11 tuổi cho đến khi Luân bất động.

Tưởng Luân đã chết, Tri ra bếp dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Ánh làm bà Ánh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tri còn lập hiện trường giả, xóa dấu vết và thông báo cho người thân về cái chết của bà Ánh và vờ như mình không liên quan.

Tuy nhiên, hành vi của Tri đã không qua mắt được cơ quan chức năng và bị bắt ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con tâm thần cầm dao chém cha, giết mẹ
Con tâm thần cầm dao chém cha, giết mẹ

Ngày 5/8, ông Phan Ngọc Ngầu  (SN 1942, cha ruột, sống chung nhà Tính) đang làm việc ở nhà sau, thì bị Tính dùng dao chém 1 nhát rất nặng vào tay.

Con tâm thần cầm dao chém cha, giết mẹ

Con tâm thần cầm dao chém cha, giết mẹ

Ngày 5/8, ông Phan Ngọc Ngầu  (SN 1942, cha ruột, sống chung nhà Tính) đang làm việc ở nhà sau, thì bị Tính dùng dao chém 1 nhát rất nặng vào tay.

Tử hình kẻ giết mẹ bằng nhiều nhát dao
Tử hình kẻ giết mẹ bằng nhiều nhát dao

Tại phiên tòa, Tri đã khóc rất nhiều và tỏ ra hối hận, nhưng mọi việc đã quá muộn.

Tử hình kẻ giết mẹ bằng nhiều nhát dao

Tử hình kẻ giết mẹ bằng nhiều nhát dao

Tại phiên tòa, Tri đã khóc rất nhiều và tỏ ra hối hận, nhưng mọi việc đã quá muộn.