Từ thách thức trên mạng đến “hỗn chiến” ngoài đời: Cảnh báo nóng
VOV.VN - Từ những lời thách thức trên mạng, nhiều nhóm thanh thiếu niên tại Thanh Hóa tụ tập “hỗn chiến”, gây rối trật tự công cộng, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, phòng ngừa từ sớm.
Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án nghiêm trọng, gây lo lắng trong nhân dân.
Theo cơ quan chức năng, một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để thách thức, kích động, hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Khi tụ tập, các nhóm này thường điều khiển xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát, chở quá số người quy định, mang theo dao, kiếm tự chế, gậy gộc, vỏ chai bia… di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường, thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe, gây sự, đuổi đánh người đi đường, gây mất an ninh trật tự.
Thống kê từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/3/2026 cho thấy, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 34 vụ việc với 200 đối tượng liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người. Đáng chú ý, nhiều vụ việc có sự tham gia của các nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu ở độ tuổi từ 16 đến dưới 20.
Một số vụ việc điển hình gây bức xúc dư luận như: ngày 24/02/2026, tại huyện Triệu Sơn, hai nhóm gồm 21 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn; ngày 26/02/2026 xảy ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Thanh Phong và xã Linh Sơn, trong đó vụ việc tại xã Linh Sơn khiến 1 người tử vong; ngày 25/02/2026, tại xã Định Tân, hai nhóm khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau; gần đây nhất, ngày 20/3/2026, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng giữa nhóm 11 thanh thiếu niên thuộc địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Quảng Xương.
Thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục từ gia đình; bị tác động tiêu cực từ môi trường mạng; tâm lý bồng bột, thích thể hiện bản thân nên dễ bị kích động, lôi kéo. Nhiều trường hợp chỉ từ mâu thuẫn nhỏ hoặc lời qua tiếng lại trên mạng xã hội đã dẫn đến tụ tập đánh nhau, sử dụng hung khí, gây hậu quả nghiêm trọng.
Các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý về các tội danh như “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” hoặc “Giết người”.
Trước tình hình đó, thực hiện Đề án số 3320 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 580/KH-CAT-PC02 của Công an tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.
Theo đó, các địa phương tăng cường công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, cảm hóa các trường hợp có biểu hiện vi phạm. Lực lượng Công an tập trung rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ vi phạm; tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục tại cộng đồng; phối hợp với gia đình, nhà trường theo dõi, giúp các đối tượng sửa chữa sai lầm.
Đồng thời, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội. Nhiều địa phương duy trì các kênh thông tin kết nối cộng đồng nhằm kịp thời cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân.
Các cơ quan chức năng nhận định, để phòng ngừa hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, góp phần hạn chế vi phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.