Những bông hoa khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số

VOV.VN - Dù đang học ở bậc phổ thông hay giảng đường đại học, nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đang nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để trau dồi kiến thức với khát vọng cống hiến cho cộng đồng, buôn làng mình trong tương lai. Đây là “những bông hoa tươi thắm” của buôn làng, góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ.

Là đại diện duy nhất của tỉnh Đắk Lắk được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10, năm 2023, em Đoàn Gia Hân, dân tộc Tày, học sinh lớp 12 chuyên sinh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du sở hữu bảng thành tích ấn tượng.

Gia Hân đã gặt hái nhiều giải thưởng như: giải Nhất cấp tỉnh và giải Nhì cấp quốc gia Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh - sinh viên năm 2022; là “Học sinh 3 tốt” cấp trung ương; thành viên đội tuyển Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.

Không chỉ học tập tốt, Gia Hân còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá, hoạt động xã hội cũng như các phong trào Đoàn, Đội. Em là ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh cấp tỉnh. Đoàn Gia Hân chia sẻ: em luôn cố gắng sắp xếp thời gian cân đối và hợp lý để có thể tham gia các hoạt động, phong trào. Đồng thời không ngừng nỗ lực học tập để trau dồi kiến thức.

“Em muốn tiếp tục cố gắng phát huy bản thân cũng như khắc phục một số điểm yếu để có thể đạt được kết quả tốt để định hướng tương lai được tốt hơn. Trong tương lai, với môn chuyên là sinh học, em muốn trở thành một nhà khoa học, nghiên cứu về công nghệ sinh học cũng như là kỹ thuật y sinh để đem đến những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong việc chữa bệnh giúp cho mọi người”, em Gia Hân nói.

Với Y Un Diễm, hiện đang học năm 3 lớp Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Tây Nguyên, khát vọng đến trường đã giúp em vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trở lại giảng đường để tiếp tục giấc mơ sau 3 năm bị gián đoạn, cô gái dân tộc Triêng đã nỗ lực học tập và tham gia các hoạt động phong trào, trở thành “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và là Chi hội trưởng dẫn dắt Chi hội đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Em cũng đảm nhiệm nhiều vai trò như, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt cấp trường, Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Vừa đi học, vừa đi làm thêm gia sư và trợ giảng, Diễm có thêm kinh nghiệm, thu nhập trang trải cuộc sống. Đồng thời, em cũng nhen nhóm một dự án riêng và ấp ủ sẽ thực hiện tại buôn làng mình trong tương lai không xa.

Y Un Diễm chia sẻ: “Em có một dự án đó là “mang tiếng Anh về bản”. Đối với các bạn là người dân tộc thiểu số như em ở tại địa bàn thì rất khó khăn và khó để tiếp cận được với tiếng Anh. Nên khi tốt nghiệp, ra trường xong, em mong muốn sẽ trở về quê hương mình, trở về giúp đỡ ngược lại các bạn đó để các bạn cũng có cơ hội được học tiếng Anh, được đi tới những vùng đất mới và truyền cảm hứng tới các bạn, giúp các bạn có tư tưởng vững vàng, có cơ hội được học tập như em”.

Đắk Lắk hiện có hơn 170.000 học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang theo học các bậc phổ thông và cao đẳng, đại học. Đồng hành cùng học sinh sinh viên, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chính sách, chế độ nhằm hỗ trợ, khuyến khích, động viên học sinh sinh viên vươn lên, tạo điều kiện và động lực để các em yên tâm học tập.

Em H Phương Hoa Êban, sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Tây Nguyên cho biết: “Trong quá trình học tập và rèn luyện, em luôn nhận được sự hỗ trợ từ những chính sách của Đảng và Nhà nước, em cảm thấy mình có thể tập trung hơn vào việc học tập cũng như rèn luyện. Bên cạnh đó, xuất phát từ niềm khao khát được học tập để cống hiến hết mình cho xã hội nói chung cũng như cộng đồng đồng bào dân tộc của mình nói riêng, em muốn trau dồi nhiều hơn kinh nghiệm, tri thức để có thể cống hiến cho đồng bào dân tộc mình”.

Cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước, với vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng triển khai Chương trình Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên; xây dựng Đề án Đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số. Chị H Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: những sinh viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu sẽ là những tấm gương lan tỏa tích cực khát vọng cống hiến, vươn lên cho thế hệ trẻ, nhất là đối với các bạn trẻ ở buôn làng.

“Chúng tôi mong rằng, các em sẽ thể hiện vai trò của mình trong hoạt động chung của đoàn, hội; phát huy vai trò nòng cốt là học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia chuyển đổi số. Chúng tôi kỳ vọng đội hình này sẽ phát huy tác dụng và sẽ cùng với Tỉnh đoàn, Hội sinh viên thực hiện tốt các chỉ tiêu”, chị H Giang Niê bày tỏ.

Với chính sách đồng hành, hỗ trợ, nhiều học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đã mạnh dạn, tự tin hơn trong các hoạt động, phong trào. Các em cũng tích cực học tập, trau dồi kiến thức để trang bị những hành trang tốt nhất cho tương lai với mong muốn sẽ cống hiến khả năng, trí tuệ của mình cho cộng đồng, buôn làng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chăm lo các điều kiện vật chất tinh thần cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
Chăm lo các điều kiện vật chất tinh thần cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tỉnh miền núi Yên Bái đang tích cực triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. Ngoài áp dụng, thực hiện đúng, đủ các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú cùa Nhà nước, tỉnh còn áp dụng thêm một số chính sách dành cho các em thôi hưởng chính sách bán trú ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chăm lo các điều kiện vật chất tinh thần cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Chăm lo các điều kiện vật chất tinh thần cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tỉnh miền núi Yên Bái đang tích cực triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. Ngoài áp dụng, thực hiện đúng, đủ các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú cùa Nhà nước, tỉnh còn áp dụng thêm một số chính sách dành cho các em thôi hưởng chính sách bán trú ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đẩy mạnh phòng chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk
Đẩy mạnh phòng chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

VOV.VN - Các đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động để bà con nâng cao cảnh giác, đấu tranh với tội phạm về ma túy cũng phải cần được nâng cao và có sự thay đổi phù hợp.

Đẩy mạnh phòng chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Đẩy mạnh phòng chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

VOV.VN - Các đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động để bà con nâng cao cảnh giác, đấu tranh với tội phạm về ma túy cũng phải cần được nâng cao và có sự thay đổi phù hợp.

Bình Định lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Bình Định lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương ở tỉnh Bình Định đang tích cực phát huy tốt nhất nguồn lực từ Chương trình để khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Bình Định lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Bình Định lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương ở tỉnh Bình Định đang tích cực phát huy tốt nhất nguồn lực từ Chương trình để khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Triển lãm giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình
Triển lãm giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 27/12, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Quảng Bình khai mạc triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật với chủ đề “Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”. Triển lãm kéo dài đến ngày 30/3/2024.

Triển lãm giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình

Triển lãm giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 27/12, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Quảng Bình khai mạc triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật với chủ đề “Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”. Triển lãm kéo dài đến ngày 30/3/2024.