Khi cha mẹ ly hôn, con bao nhiêu tuổi sẽ phải có mặt ở tòa?

VOV.VN - Con 7 tuổi trở lên sẽ có mặt ở tòa khi cha mẹ ly hôn để bày tỏ nguyện vọng xem muốn ở với ai.

Khi cha mẹ ly hôn, trong rất nhiều băn khoăn lo lắng thì nhiều cha mẹ thắc mắc là: Con có phải đến tòa không?. Bởi ai cũng ngại con mình phải đến Tòa để lấy ý kiến về một việc đau lòng và hệ trọng. 
ảnh minh họa

Nhiều người "nhờ" Luật sư làm sao để con khỏi phải đến Tòa cũng như thắc mắc bao nhiêu tuổi thì phải đến tòa. Câu trả lời là:

1. Luật quy định con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con khi cha mẹ ly hôn con muốn ở với ai (Luật cũ quy định là từ đủ chín tuổi trở lên).
2. Việc con khỏi phải đến Tòa có được hay không: Để lấy ý kiến của con, cha mẹ đưa con đến Tòa để trình bày nguyện vọng. Các Thẩm phán và thư ký rất khéo léo và tâm lý nên việc này không quá phức tạp như bạn tưởng. Họ sẽ hỏi một vài câu đơn giản và bé sẽ ghi ý kiến vào Tờ tự khai. Cha mẹ sẽ ký xác nhận vào tờ tự khai đó. 

Một số nơi, Tòa án hỗ trợ bằng cách cho Cha mẹ về hướng dẫn bé tự khai và ký xác nhận vào, sau đó nộp cho Tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ phỏng vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài?
Bỏ phỏng vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Phỏng vấn trong kết hôn có yếu tố nước ngoài có mục đích to lớn nhưng lại không hiệu quả.

Bỏ phỏng vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Bỏ phỏng vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Phỏng vấn trong kết hôn có yếu tố nước ngoài có mục đích to lớn nhưng lại không hiệu quả.

Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?
Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?

VOV.VN -“Không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình với người chưa thành niên phạm tội, nhưng có thể quy định mức phạt tù cao hơn mức hiện hành".

Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?

Có nên tăng mức phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên?

VOV.VN -“Không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình với người chưa thành niên phạm tội, nhưng có thể quy định mức phạt tù cao hơn mức hiện hành".

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?
Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

Ai có quyền khám xét người chuyển giới?
Ai có quyền khám xét người chuyển giới?

Người chuyển giới ở cùng phòng với ai? Người khám xét họ là nam hay nữ?-

Ai có quyền khám xét người chuyển giới?

Ai có quyền khám xét người chuyển giới?

Người chuyển giới ở cùng phòng với ai? Người khám xét họ là nam hay nữ?-