IMF: Nga có thể vỡ nợ, song không gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã tác động “nghiêm trọng” tới nền kinh tế Nga, có thể gây ra một cuộc suy thoái mạnh trong năm nay.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva hôm qua (13/3) cho biết, Nga có thể vỡ nợ sau các lệnh trừng phạt “chưa từng có” nhằm vào nước này liên quan đến hoạt động quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ không gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bà Georgieva nhận định, các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã tác động “nghiêm trọng” tới nền kinh tế Nga, có thể gây ra một cuộc suy thoái mạnh trong năm nay. Việc Nga bị hạn chế tiếp cận các nguồn dự trữ và thanh toán các khoản nợ, đồng nghĩa với việc khả năng Nga vỡ nỡ không còn được coi là điều “không thể xảy ra”.

Bà Georgieva cũng cho rằng, xung đột và các lệnh trừng phạt cũng có tác động đáng kể đối với các quốc gia láng giềng phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga, cũng như phải ứng phó với làn sóng tị nạn.

Tuần trước, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 4,4% trong năm 2022 do tác động của cuộc chiến tại Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng xu hướng tăng trưởng chung vẫn tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF: Kinh tế toàn cầu chịu tác động nghiêm trọng từ tình hình tại Ukraine
IMF: Kinh tế toàn cầu chịu tác động nghiêm trọng từ tình hình tại Ukraine

VOV.VN - IMF cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine sẽ có "tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu", theo đó, các biện pháp cấm vận chưa từng có nhằm vào Nga sẽ đẩy giá năng lượng và ngũ cốc tăng cao.

IMF: Kinh tế toàn cầu chịu tác động nghiêm trọng từ tình hình tại Ukraine

IMF: Kinh tế toàn cầu chịu tác động nghiêm trọng từ tình hình tại Ukraine

VOV.VN - IMF cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine sẽ có "tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu", theo đó, các biện pháp cấm vận chưa từng có nhằm vào Nga sẽ đẩy giá năng lượng và ngũ cốc tăng cao.

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống còn 4,4%
IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống còn 4,4%

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống 4,4%, giảm nửa điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2021.

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống còn 4,4%

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống còn 4,4%

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống 4,4%, giảm nửa điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2021.

IMF dự báo Lào tăng trưởng 3% trong năm 2022
IMF dự báo Lào tăng trưởng 3% trong năm 2022

VOV.VN - Mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá khả năng tăng trưởng của Lào sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và dự báo tốc độ tăng trưởng của nước này trong năm 2022 khoảng 3%.

IMF dự báo Lào tăng trưởng 3% trong năm 2022

IMF dự báo Lào tăng trưởng 3% trong năm 2022

VOV.VN - Mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá khả năng tăng trưởng của Lào sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và dự báo tốc độ tăng trưởng của nước này trong năm 2022 khoảng 3%.