Thiếu niên được bạn gái nhí “cho phép quan hệ”, quy tội thế nào?

VOV.VN - Thực tế nhiều vụ án hiếp dâm, bị hại là người đồng ý quan hệ với người gây ra thiệt hại trong độ tuổi thiếu niên, dẫn tới bị truy tố về tội hiếp dâm.

Một trong những vấn đề lớn còn có nhiều ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 đó là quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội Hiếp dâm (Điều 141) mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng. Trong bối cảnh, nhiều vụ phạm tội hiếp dâm thời gian qua bị phanh phui, nạn nhân là các trẻ em gái còn rất nhỏ, khiến dư luận không khỏi lo ngại trước quy định của Dự thảo luật.

Được bạn gái nhí "cho phép", thiếu niên có bị quy tội hiếp dâm? (Ảnh minh họa)
Luật sư Tạ Quốc Long (Công ty luật Đức Bảo) cho rằng, việc xử lý hình sự người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi đối với tội hiếp dâm bất kể phạm tội ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng là rất cần thiết. Bởi bị hại của nhóm tội phạm này là trẻ em, hậu quả của hành vi hiếp dâm khiến các em nhỏ phải chịu đựng rất nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần, di chứng để lại rất lâu dài.

Trong khi, với sự phát triển rộng rãi các kênh thông tin hiện nay, việc tiếp cận các kiến thức pháp luật của đa số các đối tượng trong xã hội khá dễ dàng. Chưa kể, đa phần các đối tượng cũng được gia đình và nhà trường giáo dục khá kỹ về ý thức pháp luật. Vì thế, không thể biện minh rằng ở lứa tuổi thiếu niên, đối tượng chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ để ý thức được hành vi tội phạm mà loại trừ trách nhiệm hình sự cho dù phạm tội ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng.

Việc xử lý hình sự các đối tượng về hành vi hiếp dâm sẽ đảm bảo hiệu lực răn đe, trừng phạt và giáo dục tội phạm, đồng thời phát huy vai trò bảo vệ của pháp luật đối với trẻ em là nhóm yếu thế không có khả năng tự bảo vệ trước tội phạm.

Đồng quan điểm với luật sư Tạ Quốc Long, luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty TNHH một thành viên Luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho rằng, trường hợp đối tượng phạm tội lớn tuổi hơn bị hại thì việc xem xét trách nhiệm hình sự là cần thiết, bởi đối tượng có hiểu biết nhiều hơn và dễ dàng dùng các thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội với trẻ em.

Thiếu niên được nạn nhân “cho phép quan hệ”, xử thế nào

Trong khi đó, nhiều ý kiến ủng hộ quy định của Dự thảo luật cho rằng, việc xử lý hình sự người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội hiếp dâm kể cả tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, là quá nặng, chưa nhất quán về chính sách hình sự của BLHS năm 2015 là thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đồng thời chưa phù hợp nguyên tắc “những lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu” đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên.

Các ý kiến cho rằng, việc sớm đưa các em vào vòng tố tụng không phải là phương án tốt nhất để giáo dục các em trở thành người tốt cho xã hội. Việc áp dụng các biện pháp giáo dục tại nhà trường, nơi cư trú; hòa giải tại cộng đồng; khiển trách; xử lý hành chính… là phù hợp, đủ sức răn đe và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các em phát triển lành mạnh.

Là người đã tham gia hỗ trợ pháp lý trong nhiều vụ án hiếp dâm, luật sư Vũ Ngọc Chi đề nghị cân nhắc trường hợp người phạm tội và bị hại không chênh lệch nhiều về tuổi. Luật sư Chi cho biết đã từng chứng kiến nhiều vụ án, bị hại chưa đến 13 tuổi nhưng “phổng phao” trước tuổi, tự nguyện và đồng ý quan hệ tình cảm với người gây ra thiệt hại trong độ tuổi từ 14 - 16, dẫn tới bị truy tố về tội hiếp dâm.

“Người ta vẫn nói độ tuổi 14-16 là tuổi “dở dở ương ương”, tâm sinh lý chưa hoàn thiện, mới chớm sang tuổi lớn nên có sự tò mò, táo bạo nhất định. Ở độ tuổi mà suy nghĩ chưa thể chín chắn như người lớn, khi buộc phải chịu trách nhiệm hình sự, luật cần xem xét để đánh giá đúng mức độ hành vi”, Luật sư Chi nêu quan điểm.

Luật sư Chi đề nghị các cơ quan chuyên môn y học cần sớm vào cuộc nghiên cứu, ban hành các văn bản cùng các cơ quan pháp luật, giúp ngăn chặn loại tội phạm đang ngày càng gia tăng này, để hình phạt có giá trị giáo dục cũng như trừng trị đúng người, đúng tội, đúng mức cần thiết, tăng tính răn đe đối với loại tội phạm này, đảm bảo sự công bằng không làm thiệt thòi cho công dân./.

Căn cứ Bộ luật Hình sự 1999 đang có hiệu lực, điều 112 của bộ luật này quy định: bất kỳ người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 - 16 tuổi; hoặc khoản 4 quy định mọi trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, là phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm trong rừng phi lao
Nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm trong rừng phi lao

Cơ quan điều tra Phú Yên đang làm rõ nghi án hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân.

Nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm trong rừng phi lao

Nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm trong rừng phi lao

Cơ quan điều tra Phú Yên đang làm rõ nghi án hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân.

Bé gái 13 tuổi bị bạn trai nhiều lần hiếp dâm
Bé gái 13 tuổi bị bạn trai nhiều lần hiếp dâm

Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TPHCM đang điều tra làm rõ đơn tố cáo của gia đình một bé gái 13 tuổi trình báo con gái họ bị bạn trai nhiều lần hiếp dâm.

Bé gái 13 tuổi bị bạn trai nhiều lần hiếp dâm

Bé gái 13 tuổi bị bạn trai nhiều lần hiếp dâm

Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TPHCM đang điều tra làm rõ đơn tố cáo của gia đình một bé gái 13 tuổi trình báo con gái họ bị bạn trai nhiều lần hiếp dâm.

Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm
Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm

VOV.VN - Lợi dụng lúc mẹ bé A vắng nhà, T sang nhà giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 6

Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm

Tiền Giang: Nghi án nữ sinh lớp 6 bị gã đàn ông hàng xóm hiếp dâm

VOV.VN - Lợi dụng lúc mẹ bé A vắng nhà, T sang nhà giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 6

Lào Cai: Tạm giữ hình sự đối tượng 3 lần hiếp dâm bé gái
Lào Cai: Tạm giữ hình sự đối tượng 3 lần hiếp dâm bé gái

VOV.VN-Nhiều lần đi lấy củi với nhau, Chu đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu D. mặc cho cháu chống cự

Lào Cai: Tạm giữ hình sự đối tượng 3 lần hiếp dâm bé gái

Lào Cai: Tạm giữ hình sự đối tượng 3 lần hiếp dâm bé gái

VOV.VN-Nhiều lần đi lấy củi với nhau, Chu đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu D. mặc cho cháu chống cự

Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi
Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Đi nhậu về, gặp em họ và bạn xin đi nhờ xe, thiếu niên 15 tuổi nảy sinh ý định xấu, đưa em họ về trước để giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi là bạn của em họ

Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Đề nghị truy tố thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Đi nhậu về, gặp em họ và bạn xin đi nhờ xe, thiếu niên 15 tuổi nảy sinh ý định xấu, đưa em họ về trước để giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi là bạn của em họ

Khởi tố chú ruột hiếp dâm cháu gái nhiều lần
Khởi tố chú ruột hiếp dâm cháu gái nhiều lần

VOV.VN - Qua điều tra xác định Giàng Seo Chu hiếp dâm chính cháu gái ruột của mình từ khi cháu 12 tuổi.

Khởi tố chú ruột hiếp dâm cháu gái nhiều lần

Khởi tố chú ruột hiếp dâm cháu gái nhiều lần

VOV.VN - Qua điều tra xác định Giàng Seo Chu hiếp dâm chính cháu gái ruột của mình từ khi cháu 12 tuổi.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 5 tuổi
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 5 tuổi

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) bắt khẩn cấp đối với đối tượng Hà Văn Toản, 22 tuổi, để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 5 tuổi

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) bắt khẩn cấp đối với đối tượng Hà Văn Toản, 22 tuổi, để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.