Tuyên án chủ tịch và cán bộ địa chính xã “ăn” tiền làm sổ đỏ của dân

VOV.VN - Cựu chủ tịch và cán bộ địa chính xã Hải Phúc (nay là xã Ba Long), huyện miền núi ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị “ăn” tiền làm sổ đỏ của dân đã bị Tòa án Nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị tuyên phạt tù giam.

Trong 2 ngày 25 và 26/8, TAND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Hồ Xuân Hoàng (47 tuổi), trú tại thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, là cựu Chủ tịch UBND xã Hải Phúc (hiện đã sáp nhập thành xã Ba Lòng) và Hoàng Đình (41 tuổi), trú thôn Hà Lương, xã Ba Lòng, cựu cán bộ địa chính xã Hải Phúc cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2020, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc, Hồ Xuân Hoàng đã chỉ đạo Hoàng Đình thu 213 triệu đồng của 15 hộ dân có đất trồng rừng ở xã Hải Phúc rồi mới xác lập hồ sơ cấp sổ đỏ. Hoàng còn chỉ đạo tổ chức bán đấu giá 10.811m2 đất có nguồn gốc của nhà nước, thu 50 triệu đồng và lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho người trúng đấu giá. Hai khoản tiền thu của hộ dân và bán đấu giá đất được 263 triệu đồng, Hoàng chỉ đạo kế toán xã là Lê Văn Tuấn chi trả tiền đối ứng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thôn, tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập xã, trả nợ tiếp khách và chi cho Hoàng, Đình và Tuấn 3 lần đi công tác.

Ngoài ra, Hồ Xuân Hoàng còn chỉ đạo, thực hiện xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án trồng rừng vay vốn JBIC và Dự án trồng rừng 327, tổng cộng 16 thửa với diện tích hơn 215.000m2, trị giá hơn 686 triệu đồng. Trong đó Hoàng có 2 thửa 54.750m2, trị giá hơn 174 triệu đồng; Đình có 5 thửa hơn 27.500m2, trị giá gần 88 triệu đồng.

Hành vi của Hoàng và Đình xuất phát từ động cơ vụ lợi, trái quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và cá nhân với tổng số tiền là 949 triệu đồng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Hồ Xuân Hoàng 24 tháng tù giam và Hoàng Đình 18 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu thủ quỹ tham ô tiền chính sách lĩnh án 5 năm tù giam
Cựu thủ quỹ tham ô tiền chính sách lĩnh án 5 năm tù giam

VOV.VN - Cựu thủ quỹ ở Tiền Giang bị kết án vì đã chiếm đoạt trên 336 triệu đồng của 24 người có công.

Cựu thủ quỹ tham ô tiền chính sách lĩnh án 5 năm tù giam

Cựu thủ quỹ tham ô tiền chính sách lĩnh án 5 năm tù giam

VOV.VN - Cựu thủ quỹ ở Tiền Giang bị kết án vì đã chiếm đoạt trên 336 triệu đồng của 24 người có công.

Khởi tố vụ án lưu hành tiền giả ở Đà Nẵng
Khởi tố vụ án lưu hành tiền giả ở Đà Nẵng

VOV.VN - Qua xác minh, Công an thành phố Đà Nẵng bắt được Đặng Thị Trí, đồng thời thu giữ 35 tờ tiền mệnh giá 100 USD là tiền giả và nhiều giấy tờ, tài liệu khác.

Khởi tố vụ án lưu hành tiền giả ở Đà Nẵng

Khởi tố vụ án lưu hành tiền giả ở Đà Nẵng

VOV.VN - Qua xác minh, Công an thành phố Đà Nẵng bắt được Đặng Thị Trí, đồng thời thu giữ 35 tờ tiền mệnh giá 100 USD là tiền giả và nhiều giấy tờ, tài liệu khác.

Cựu trưởng Công an Tây Hồ Phùng Anh Lê phủ nhận cáo buộc nhận tiền thả người
Cựu trưởng Công an Tây Hồ Phùng Anh Lê phủ nhận cáo buộc nhận tiền thả người

VOV.VN - Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê phủ nhận cáo buộc nhận tiền để thả người. Bị cáo này nói rằng thuộc cấp thống nhất với nhau để quy trách nhiệm cho mình.

Cựu trưởng Công an Tây Hồ Phùng Anh Lê phủ nhận cáo buộc nhận tiền thả người

Cựu trưởng Công an Tây Hồ Phùng Anh Lê phủ nhận cáo buộc nhận tiền thả người

VOV.VN - Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê phủ nhận cáo buộc nhận tiền để thả người. Bị cáo này nói rằng thuộc cấp thống nhất với nhau để quy trách nhiệm cho mình.