Tuyên án siêu mẫu Vĩnh Thụy và các bị cáo

TAND TPHCM đã tuyên phạt tức siêu mẫu Vĩnh Thụy, 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “kinh doanh trái phép”.

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 27/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Xuân Vĩnh Thụy (tức siêu mẫu Vĩnh Thụy, SN 1988, ngụ Bình Thạnh) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “kinh doanh trái phép”.

Ngoài ra, cùng tội “kinh doanh trái phép”, hai bị cáo Thái Anh Tiến (SN 1981) 1 năm 6 tháng tù, Phạm Tiến Trung (SN 1982) 1 năm tù cũng được hưởng án treo.

Vĩnh Thụy tại phiên tòa.

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hoàng (SN 1963, ngụ Bình Thạnh) và Nguyễn Đức Vũ (SN 1975, ngụ quận 7) bị cùng mức án 5 năm tù giam về tội buôn lậu.

Như VOV Online đã đưa, Hoàng cùng Vũ (Nguyên cán bộ phòng dịch vụ hành khách thuộc Trung tâm Khai thác Tân Sơn Nhất), Tiến (tiếp viên Vietnam Airlines), Trung (nhân viên Trung tâm Truyền hình cáp HTVC) và siêu mẫu Vĩnh Thụy đã móc nối với Đỗ Thanh Lâm (sống tại Australia), vận chuyển và mua bán trái phép hàng điện tử từ Australia về Việt Nam.

Từ ngày 20/2 – 30/6/2010, Lâm đã lợi dụng hình thức ký gởi hành lý của khách đi trên các chuyến bay Vietnam Airlines, vận chuyển tổng cộng 997 thiết bị điện tử trị giá hơn 6,5 tỉ đồng từ Australia về Việt Nam.

Vũ nhận hàng từ băng chuyền hành lý ga quốc tế, vận chuyển ra ngoài rồi giao cho Hoàng, nhưng không khai báo hải quan và nộp thuế nhập khẩu hàng hóa. Hoàng mang đi phân phối và tiêu thụ rồi chuyển tiền cho Lâm. Trong phi vụ này, Vũ được trả công 494 triệu đồng, Hoàng được Lâm trả công 84 triệu đồng và cất giữ 340 triệu đồng.

Còn Tiến, Trung và Vĩnh Thụy mặc dù không có giấy phép kinh doanh mặt hàng điện tử nhưng vẫn thực hiện việc mua bán các mặt hàng này kiếm lời. Riêng siêu mẫu Vĩnh Thụy mua từ Hoàng 75 thiết bị điện tử trị giá 893 triệu đồng rồi phân phối lại cho nhiều người khác.

HĐXX cũng cho rằng, Vĩnh Thụy dù có hành vi tiêu thụ hàng điện tử "lậu" nhưng không biết nguồn gốc số hàng này nên chỉ phạm tội “Kinh doanh trái phép”. Việc nam siêu mẫu khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án được xem là cơ sở để tòa giảm nhẹ mức hình phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.