Tuyên án vụ sai phạm tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết

VOV.VN - Qua 6 ngày nghị án, chiều nay (8/6), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với các bị cáo về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hiển (nguyên kế toán, trưởng phòng Tài chính -kế toán Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết) bị truy tố tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo: Nguyễn Trung Hà (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Bích Anh (nguyên phó giám đốc), Ngô Giang Vũ (nguyên phó giám đốc), Trần Thị Thu Thảo (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Quang Thời (nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2018, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Nguyễn Duy Hiển đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng.  Kết luận giám định tài chính xác định toàn bộ số tiền bị Hiển chiếm đoạt thuộc nguồn ngân sách và nguồn thu dịch vụ của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định thêm hành vi thiếu trách nhiệm của một số lãnh đạo thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết. Tháng 12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 5 bị can khác đều là cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại lớn đến tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đơn vị. Do đó cần xử nghiêm bằng pháp luật hình sự nhằm răn đe, giáo dục và ngăn ngừa tội phạm chung. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Duy Hiển 20 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được biết, hiện 6 bị cáo đã nộp lại số tiền 5,4 tỷ đồng; còn lại hơn 800 triệu đồng đến nay chưa thể khắc phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thu hồi được hơn 7.623 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng
Hà Nội thu hồi được hơn 7.623 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

VOV.VN - Số tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng đã xét xử là trên 15.687 tỷ đồng, 52.221m2 đất, 1.774m2 đất phi nông nghiệp, 79.896 USD, 2.750 Euro. Số tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng xét xử đã được thu hồi là hơn 7.623 tỷ đồng.

Hà Nội thu hồi được hơn 7.623 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Hà Nội thu hồi được hơn 7.623 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

VOV.VN - Số tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng đã xét xử là trên 15.687 tỷ đồng, 52.221m2 đất, 1.774m2 đất phi nông nghiệp, 79.896 USD, 2.750 Euro. Số tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng xét xử đã được thu hồi là hơn 7.623 tỷ đồng.

Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về  phòng chống tham nhũng theo dõi
Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng theo dõi

VOV.VN - Trong đó có vụ án liên quan ông Nguyễn Nhật Cảm, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng...

Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về  phòng chống tham nhũng theo dõi

Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng theo dõi

VOV.VN - Trong đó có vụ án liên quan ông Nguyễn Nhật Cảm, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng...

Tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ ở TPHCM tăng 250%
Tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ ở TPHCM tăng 250%

Tội phạm ở TPHCM năm nay tăng mạnh cả về số vụ và số bị can, tăng cao nhấp là nhóm tội phạm tham nhũng và chức vụ tăng đến 240% về số vụ và 250% về số bị can.

Tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ ở TPHCM tăng 250%

Tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ ở TPHCM tăng 250%

Tội phạm ở TPHCM năm nay tăng mạnh cả về số vụ và số bị can, tăng cao nhấp là nhóm tội phạm tham nhũng và chức vụ tăng đến 240% về số vụ và 250% về số bị can.