Về sai phạm của Phó Bí thư Huyện uỷ Phú Quốc (Kiên Giang)

Số tiền nợ không có khả năng thanh toán mà vợ chồng ông Nguyễn Văn Quốc huy động từ bên ngoài với lãi suất 12%/tháng là hơn 12,8 tỷ đồng và 11,5 lượng vàng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa thông báo Kết luận số 32 ngày 18/11/2011 về sai phạm của ông Nguyễn Văn Quốc, phó Bí thư Huyện ủy Phú Quốc. Theo đó, cơ quan chức năng xác định được số tiền nợ không có khả năng thanh toán mà vợ chồng ông Nguyễn Văn Quốc và bà Nguyễn Ngọc Điệp huy động từ bên ngoài với lãi suất 12%/tháng là hơn 12,8 tỷ đồng và 11,5 lượng vàng.

Trước đó, vợ chồng ông Quốc có mượn giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất của anh em trong dòng họ với diện tích lên tới hơn 147.000 m2 ở huyện Giồng Riềng. Toàn bộ số đất này vợ chồng ông Quốc đã “phù phép” sang qua tên của mình và đã đem thế chấp cho 4 ngân hàng để vay 2,3 tỷ đồng. Sau khi đã thế chấp ngân hàng ông Quốc, bà Điệp còn mang đi cầm cố cho 2 người dân khác được 400 triệu đồng.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn phát hiện Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã bán 40 ha đất ở tứ giác Long Xuyên cho ông Quốc. Ông Quốc đã trả cho Hội Nông dân gần 2 tỷ đồng và để cho người cháu đứng tên. Đây là đất do Nhà nước giao cho Trung tâm hỗ trợ nông dân để làm mô hình trình diễn dự án nông nghiệp.

Sau khi phát hiện vụ mua bán bất hợp pháp này, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất 40 ha đất. Trước đó, UBND tỉnh cũng đã ra quyết định thu hồi 30 ha đất do vợ chồng ông Quốc giả mạo chữ ký để mua của doanh nghiệp tư nhân Trần Thanh Danh. Từ sự việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với Hội Nông dân tỉnh. Hiện nay, việc kiểm tra đang tiến hành, dự kiến đến cuối tuần này sẽ kết thúc.

Trong quá trình kiểm tra, vợ chồng ông Quốc và bà Điệp đều không chứng minh được nguồn tiền huy động dùng để làm gì. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu có hình thức xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Văn Quốc, phó Bí thư Huyện uỷ Phú Quốc đã để vợ vay mượn, cho vay lấy lãi gây ra nợ nần không có khả năng thanh toán, bản thân cũng trực tiếp tham gia gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm mất uy tín của tổ chức đảng.

Khi sự việc bị phát giác, ông Quốc không thiện chí khắc phục hậu quả mà còn tiếp tục sai phạm mua đất của Hội Nông dân. Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, ông Quốc không trung thực khai báo. Ủy ban Kiểm tra yêu cầu ông Quốc có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền còn nợ các tổ chức, cá nhân. Hiện nay, ông Quốc được nghỉ phép 1 tháng để giải quyết nợ nần.

Riêng đối với bà Nguyễn Ngọc Điệp, chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Sở GTVT  tỉnh Kiên Giang (vợ ông Quốc) lợi dụng sự hám lợi, cả tin của một số cán bộ và quần chúng bên ngoài đã đứng ra cùng với một số cá nhân khác vay và cho vay lại với lãi suất cao, từ 4-12%/tháng, theo đơn thư tố cáo bà Điệp có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại kết luận số 27 ngày 9/11, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối yêu cầu kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với bà Điệp do đã vi phạm nghiêm trọng về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thiếu trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; thiếu trách nhiệm trả nợ cho các chủ nợ ngoài tổ chức tín dụng hơn 8 tỷ đồng gây dư luận xấu trong nhân dân. Đồng thời yêu cầu bà Điệp có trách nhiệm hoàn trả số tiền vay của các cá nhân ngoài tổ chức tín dụng với số tiền hơn 8 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.