Vì sao ông Nguyễn Bắc Son không được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt?

VOV.VN - Đại diện Bộ Công an cho biết, ngày 31/8, Bộ đã có kết luận điều tra “thương vụ AVG” và báo chí đã đưa tin khá đầy đủ về vụ việc.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến “thương vụ MobiFone mua AVG”, với con số hơn 3 triệu USD được phanh phui vừa qua. Vậy đường đi của số tiền tương đương 70 tỷ đồng này tới các vị quan chức như thế nào? Đại diện Bộ Công an nói rằng, kết luận điều tra vụ án đã được báo chí đăng tải khá đầy đủ, theo đó, Bộ Công an đã điều tra toàn diện vụ án, kết quả đến đâu kết luận đến đó.

Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi liên quan đến “thương vụ MobiFone mua AVG”.

Với các câu hỏi “Vì sao ông Nguyễn Bắc Son không được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt? Chính sách này như thế nào?” Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam rất cụ thể.

“Pháp luật Việt Nam ghi nhận sự hợp tác tích cực của những người có hành vi phạm luật với cơ quan điều tra và pháp luật trong khai báo, khắc phục hậu quả. Đây là chính sách ưu việt mà chúng tôi kiến nghị áp dụng đối với những người khai báo thành khẩn”, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Theo kết luận điều tra “thương vụ AVG” được báo chí đưa tin, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son khai đã nhận 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) từ ông Phạm Nhật Vũ; cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Mobifone mua AVG: 2 cựu Bộ trưởng nhận hối lộ đối diện mức án nào?
Vụ Mobifone mua AVG: 2 cựu Bộ trưởng nhận hối lộ đối diện mức án nào?

VOV.VN -Theo quy định, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vụ Mobifone mua AVG: 2 cựu Bộ trưởng nhận hối lộ đối diện mức án nào?

Vụ Mobifone mua AVG: 2 cựu Bộ trưởng nhận hối lộ đối diện mức án nào?

VOV.VN -Theo quy định, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cựu lãnh đạo Mobifone cấu kết với AMAX “thổi phồng” AVG như thế nào?
Cựu lãnh đạo Mobifone cấu kết với AMAX “thổi phồng” AVG như thế nào?

VOV.VN - Để có được mức giá "trên trời" cho AVG, một số cựu lãnh đạo Mobifone đã cấu kết với công ty định giá AMAX thổi phồng giá trị.

Cựu lãnh đạo Mobifone cấu kết với AMAX “thổi phồng” AVG như thế nào?

Cựu lãnh đạo Mobifone cấu kết với AMAX “thổi phồng” AVG như thế nào?

VOV.VN - Để có được mức giá "trên trời" cho AVG, một số cựu lãnh đạo Mobifone đã cấu kết với công ty định giá AMAX thổi phồng giá trị.

Thứ trưởng Bộ Công an: Cố gắng mới tra ra được hối lộ trong vụ AVG
Thứ trưởng Bộ Công an: Cố gắng mới tra ra được hối lộ trong vụ AVG

VOV.VN - Kết quả điều tra việc đưa, nhận hối lộ trong vụ AVG thể hiện sự nỗ lực của lực lượng điều tra. Ngoài ra các bị can cũng thành khẩn khai nhận.

Thứ trưởng Bộ Công an: Cố gắng mới tra ra được hối lộ trong vụ AVG

Thứ trưởng Bộ Công an: Cố gắng mới tra ra được hối lộ trong vụ AVG

VOV.VN - Kết quả điều tra việc đưa, nhận hối lộ trong vụ AVG thể hiện sự nỗ lực của lực lượng điều tra. Ngoài ra các bị can cũng thành khẩn khai nhận.