5 đối tượng nhận hơn 26 năm tù vì tội đưa người xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Văn Nhật và đồng bọn đã tổ chức cho 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, ngày 28/3/2021, Nguyễn Văn Nhật được một người bạn tên Hồng thỏa thuận thuê đưa 9 người quốc tịch Trung Quốc từ Hà Nội lên Điện Biên, xuất cảnh trái phép sang bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong-Sa-Ly (Lào) để thu lợi 15 triệu đồng/người. Sau đó Nguyễn Văn Nhật tìm thuê Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Sinh, Vừ A Nếnh, Và A Phong để thực hiện hành vi trên.

Ngày 1/4/2021, khi Sinh đang dẫn đường đưa 4 người quốc tịch Trung Quốc tới địa phận bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên để chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang kiểm tra, bắt giữ; còn bị cáo Nếnh và Phong đưa 5 người quốc tịch Trung Quốc đến huyện Mường Mày, tỉnh Phong-Sa-Ly, Lào thì bị lực lượng Công an Lào bắt giữ và trao trả cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dựa trên các kết quả điều tra, đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, quá trình tranh tụng tại phiên tòa; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như căn cứ vào các điều luật của Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội với động cơ vụ lợi cá nhân của Nguyễn Văn Nhật và đồng bọn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự xã hội và việc kiểm soát dịch bệnh.

Ngoài đối tượng Vừ A Nếnh chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng còn lại đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt lần lượt: Nguyễn Văn Nhật 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Sinh 8 năm tù, Nguyễn Văn Thịnh 5 năm tù, Và A Phong 5 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên tập trung ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Điện Biên tập trung ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai biện pháp kiểm soát chặt biên giới, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Điện Biên tập trung ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Điện Biên tập trung ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai biện pháp kiểm soát chặt biên giới, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Vụ đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép ở Lào Cai: Thôn đội trưởng là kẻ cảnh giới
Vụ đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép ở Lào Cai: Thôn đội trưởng là kẻ cảnh giới

VOV.VN - Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Vụ đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép ở Lào Cai: Thôn đội trưởng là kẻ cảnh giới

Vụ đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép ở Lào Cai: Thôn đội trưởng là kẻ cảnh giới

VOV.VN - Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Cao Bằng: Khởi tố nhiều đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Cao Bằng: Khởi tố nhiều đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 27/4, Bộ Đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và Đồn Biên phòng Ngọc Côn vừa ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Cao Bằng: Khởi tố nhiều đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Cao Bằng: Khởi tố nhiều đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 27/4, Bộ Đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và Đồn Biên phòng Ngọc Côn vừa ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.