Vụ bắt người nhốt vào chuồng gà: Tòa yêu cầu đổi tội danh
Tòa án đề nghị Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) truy tố các bị can tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Sáng 2/5, ông Đoàn Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đông Hòa cho biết, toà vừa trả hồ sơ và đề nghị đề nghị Viện Kiểm sát Nhân cùng cấp thay đổi tội danh đối với các bị can trong vụ án “Bắt người đem nhốt trong chuồng gà” xảy ra hồi tháng 7/2011.
Theo hồ sơ chuyển đến tòa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hòa đã truy tố các bị can tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo Điều 135 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, theo ông Dũng, căn cứ tình tiết vụ án, cho thấy mục đích cuối cùng của các bị can trong việc bắt giữ người trái phép là buộc người bị bắt phải đưa tiền cho chúng, nên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố các bị can tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Như đã thông tin, vào ngày 11/7/2011, Lê Minh Hoàng, 25 tuổi; Trần Thi Văn, 18 tuổi; Trần Minh Luân, 25 tuổi và Nguyễn Đồng Dương, 22 tuổi (cùng trú ở thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) và Ngô Văn Nhánh (22 tuổi, trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa) đến quán nhậu ở thôn 5, xã Hòa Vinh, thì thấy Nguyễn Mười (27 tuổi, trú ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) đang nhậu ở đó.
Nhóm của Hoàng cho rằng Mười là kẻ đã bắt trộm 7 con gà chọi của mình, nên đến khống chế buộc anh Mười phải đưa 14 triệu đồng mới cho rời khỏi quán. Do Mười không đưa tiền, nên chiều cùng ngày nhóm của Hoàng đã bắt giữ anh Mười đưa lên xe máy chở về nhà của Hoàng rồi nhốt trong chuồng gà./.