Vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước tới nay

Do nghi vấn trong hai container này còn chứa hàng hóa liên quan đến ma túy nên lực lượng phòng chống ma túy đã lấy mẫu đem đi giám định.

Ngày 9/3, hai container chứa ngà voi nhập lậu tiếp tục được các cơ quan chức năng Hải Phòng tiếp tục kiểm đếm.

Theo ông Ngô Mạnh Tuấn, Đội phó Đội kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan thành phố Hải Phòng), ước tính lô hàng này có hơn 300 bộ ngà voi, tổng trọng lượng từ 5 đến 7 tấn, là vụ buôn lậu ngà voi vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.

Vụ buôn lậu ngà voi vào Việt Nam qua cảng Đình Vũ (Hải Phòng) này bị phát hiện ngày 5/3/2009.

Hai container chứa ngà voi được chở trên tàu nước ngoài tên là Hubeco, mang cờ Malaysia đã cập cảng từ ngày 28/2. Trên giấy tờ, hàng hoá chứa trong hai container được khai báo là nhựa phế liệu dùng tái chế.

Theo điều tra ban đầu, số hàng này có xuất xứ từ Tanzania, trước khi đến Việt Nam đã quá cảnh qua nhiều cảng, do nhiều hãng tàu chuyên chở. Trên giấy tờ vận chuyển, người nhận lô hàng này là công ty TNHH Phúc Thiên Ngân (có trụ sở tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng, giám đốc công ty là ông Vũ Ngọc Tuấn).

Theo ông Ngô Mạnh Tuấn, Đội phó Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng), vụ buôn lậu ngà voi này là vụ có số lượng hàng lậu kỷ lục tại Việt Nam từ trước đến nay.

Ông Đỗ Quang Tùng, Chánh văn phòng CITES (Cục Kiểm lâm Việt Nam) cho biết, theo Công ước CITES - Công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp mà Việt Nam chính thức trở thành thành viên từ năm 1994, ngà voi châu Phi nằm trong phụ lục II của Công ước (các loài được phép buôn bán nhưng được kiểm soát).

Theo Thông tư 90 ngày 28/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có bốn cách để xử lý tang vật loại này: Trả lại nước xuất khẩu hoặc nước tái xuất khẩu theo quy định của CITES; Chuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành... để làm tiêu bản hoặc giao cơ sở y tế nghiên cứu, bào chế thuốc; Bán cho các tổ chức, cá nhân được kinh doanh theo quy định pháp luật (trong trường hợp mua để xuất khẩu thì việc xuất khẩu phải thực hiện theo quy định của CITES); Tiêu hủy trong trường hợp tang vật mang bệnh hoặc không xử lý được bằng ba biện pháp trên.

Liên quan đến vụ nhập lậu hơn 800 kg ngà voi châu Phi vào Việt Nam năm 2004 qua cảng Hải Phòng, sau khi tòa án xét xử các bị cáo liên quan, thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã bàn giao toàn bộ số ngà voi cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu vào tháng 12/2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.