Toàn cảnh đêm chung kết Miss Grand International 2022

VOV.VN - Ngôi vị Miss Grand International 2022 đã chính thức thuộc về đại diện Brazil - Isabella Menin. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Thái Lan (Á hậu 1), Indonesia (Á hậu 2), Venezuela (Á hậu 3) và Cộng hòa Czech (Á hậu 4).

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tối 25/10 tại Jakarta, Indonesia với thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực" đã diễn ra với sự tranh tài của 68 thí sinh. Đây là mùa thi kỷ niệm 10 năm của sân chơi này.

Mở màn đêm thi, dàn thí sinh đã đồng diễn 1 tiết mục cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Sau đó, từng đại diện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã hô vang tên nước mình trong phần giới thiệu. 68 người đẹp mặc trang phục giống nhau và Đoàn Thiên Ân toả sáng khi hô vang rõ ràng 2 tiếng Việt Nam. Điểm nhấn trong phần này là màn xoay 8 vòng của người đẹp đến từ Honduras.

Tiếp đến, MC của chương trình công bố lần lượt những cái tên giành giải phụ trang phục dân tộc, trong đó có đại diện đến từ Việt Nam, Thái Lan (bình chọn của khán giả) và Peru, Vương quốc Anh (do ban tổ chức chọn lựa).

Trang phục dân tộc "Trúc chỉ" của Thiên Ân lấy cảm hứng từ dòng tranh nghệ thuật xuất thân từ xứ Huế. Tranh Trúc chỉ là một loại hình nghệ thuật trên giấy của người Việt, sử dụng áp lực nước trên nền giấy tre cùng với cách chiếu xuyên, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo. Người nghệ nhân đã giúp giấy trở thành tác phẩm nghệ thuật độc lập với ý niệm dùng hình ảnh tre, trúc - biểu tượng đặc trưng cho ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Nhờ lượt bình chọn cao nhất trên mạng xã hội ở giải "Country's power of the year" và nhận giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất", Thiên Ân được gọi tên vào top 20 chung cuộc. 19 gương mặt còn lại gồm những đại diện đến từ Honduras, Indonesia, Nigeria, Đan Mạch, Campuchia, Vương quốc Anh, Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Curacao, Puerto Rico, Venezuela và Brazil.

Điểm khác biệt trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay là top 20 không trình diễn trang phục áo tắm như mọi năm mà thay vào đó, dàn người đẹp thể hiện trang phục bodysuit cách điệu (trang phục thể thao). Do quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi năm nay là Indonesia nên chương trình hạn chế các trang phục hở bạo để phù hợp văn hóa đất nước này.

Top 20 người đẹp trình diễn trang phục thể thao trên nền nhạc sôi động. Thiên Ân đã hoàn thành tốt màn trình diễn với những bước catwalk, điệu hất tóc và thần thái quyến rũ, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với người đẹp Việt Nam khi cô bị loại khỏi top 10 ngay sau đó.

Top 10 thí sinh được công bố bao gồm các mỹ nhân đến từ các quốc gia: Mauritius (Giải khán giả bình chọn), Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela và Campuchia.

Xuất hiện trong trang phục truyền thống của Indonesia, top 10 tiếp tục thực hiện màn thuyết trình về chủ đề hòa bình. Các cô gái đều đưa ra những quan điểm cá nhân về thông điệp chấm dứt bạo lực, hướng về hòa bình và một thế giới tốt đẹp hơn. Trong khi mỹ nhân Brazil kêu gọi việc phát triển giáo dục thay vì chiến tranh bởi cô tin rằng, trẻ em chính là tương lai của thế giới thì đại diện Campuchia chia sẻ về việc cô từng là nạn nhân của bạo lực và hy vọng, tình yêu và hoà bình sẽ được lan tỏa khắp thế giới này. “Chúng ta có tình yêu, có sự đoàn kết và có hoà bình”, cô kết thúc bài phát biểu.

Hoa hậu Hoà bình Cộng hoà Czech chia sẻ câu chuyện về những người thiếu may mắn khi phải sống trên các đường phố, vỉa hè và không được hưởng sự giáo dục. Đồng thời, cô kêu gọi sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Còn cô gái đến từ Puerto Rico lại gửi gắm thông điệp "Đoàn kết là sức mạnh". 

Cùng với đó, đại diện Indonesia tâm sự về chính hoàn cảnh, cuộc sống của cô. Người đẹp cho biết, cô được nuôi dạy trong một gia đình làm nông, không giàu có nhưng bản thân luôn tin rằng, mình không bao giờ cô đơn vì luôn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, những người thân yêu.

Hoa hậu Hoà bình Mauritius kêu gọi chấm dứt chiến tranh, sự bất công trên thế giới. Mỹ nhân Colombia chia sẻ câu chuyện về việc cô là một trẻ mồ côi được nhận nuôi và thấy mình thật may mắn khi có thể cảm nhận tình yêu, nhận được sự chăm sóc từ mọi người.  

Hoa hậu Hoà bình Thái Lan kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, dành sự quan tâm tới các vấn đề như biến đổi khí hậu, giáo dục. Người đẹp Venezuela cũng gửi thông điệp về một thế giới hoà bình, chấm dứt bạo lực và chiến tranh.

Sau phần thuyết trình của các thí sinh, Hoa hậu Thùy Tiên đã có những chia sẻ đầy xúc động trước khi "chuyển giao" vương miện. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên rơi nước mắt cảm ơn hành trình một năm tuyệt vời khi đảm nhiệm sứ mệnh, cảm ơn những người đã mang đến cho cô cơ hội để giúp đỡ, truyền cảm hứng đến mọi người trên khắp thế giới. Cô xúc động khi sải những bước catwalk cuối cùng trên sân khấu trong cương vị hoa hậu trước thời khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong những phút tới.

Người đẹp kết lời: "Tôi là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, đến từ Việt Nam".

Ngay sau chia sẻ của Thùy Tiên là sự xuất hiện của những bộ váy dạ hội lộng lẫy, kiểu dáng cut-out khoe đường cong và đính chi tiết bắt sáng công phu của top 10. Đây là màn trình diễn cuối cùng của 10 người đẹp, trước khi công bố top 5 chung cuộc. Theo đó, top 5 gồm những thí sinh đến từ Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Czech và Venezuela.

Tiếp đến, top 5 bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi chung liên quan tới cuộc chiến giữa Nga và Ukraine: “Nếu được gửi thông điệp tới Tổng thống Nga - Vladimir Putin, bạn sẽ nói gì?”, Isabella Menin - đại diện Brazil cho biết, nỗi đau chỉ có thể vượt qua bằng sự thấu hiểu nhau. Chiến tranh chỉ mang đến sự đau đớn và bạo lực không thể giải quyết những bất đồng trong xã hội hiện đại.

Hoa hậu Hòa bình Indonesia cho rằng: “Chiến tranh không bao giờ là một cái kết có hậu. Sự tử tế là cách duy nhất để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn”. Còn đại diện Thái Lan lại khẳng định: “Những gì ông làm không phải là một giải pháp tốt và đang giết hại nhiều người dân vô tội. Mọi người trên thế giới này đều đáng được hưởng hoà bình, sự yêu thương. Hãy chấm dứt chiến tranh. Hãy lan tỏa tình yêu thương và hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn”.

Hoa hậu Hoà bình Cộng hoà Czech chia sẻ: “Hãy nhìn vào đôi mắt của những người mẹ, những người đang đau đớn vì mất đi con cái của mình bởi chiến tranh. Hãy nhìn vào đôi mắt của những đứa trẻ đang hoảng sợ vì bom đạn. Hãy tự vấn mình và suy nghĩ về câu hỏi "Chiến tranh để làm gì?"”.

Và cuối cùng, người đẹp Venezuela kêu gọi mọi người lên tiếng ủng hộ, bảo vệ hoà bình bởi giải pháp tốt nhất trong cuộc sống hiện đại chính là chung sống hoà bình. Cô cho rằng bạo lực không phải giải pháp cho những bất đồng.

Kết quả chung cuộc, đại diện Brazil - Isabella Menin, vượt qua 67 thí sinh và trở thành tân Miss Grand International. Isabella Menin được xướng danh là "bông hồng lai" xinh đẹp và quyến rũ khi mang trong mình hai dòng máu Brazil và Italy. Cô sở hữu nhan sắc ấn tượng, thần thái chuẩn một nữ hoàng sắc đẹp cùng dáng vóc gợi cảm.

Isabella Menin đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế và có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học London College (Anh). Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình và cô cũng là một nhà hoạt động xã hội. Hiện người đẹp đang tham gia một dự án tổ chức hỗ trợ những người khuyết tật mang tên Beyond.

Engfa Waraha - mỹ nhân Thái Lan trở thành Á hậu 1. Ngôi vị Á hậu 2 thuộc về đại diện nước chủ nhà Indonesia - Andina Julie, Luiseth Materán - người đẹp Venezuela giành giải Á hậu 3 và cuối cùng, danh hiệu Á hậu 4 được trao cho thí sinh Mariana Bečková của Cộng hòa Czech.  Hoa hậu Mexico chiến thắng phần thi "Trang phục dạ hội xuất sắc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đẹp Brazil đăng quang Miss Grand International 2022
Người đẹp Brazil đăng quang Miss Grand International 2022

VOV.VN - Sở hữu thần thái "đỉnh cao" cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ, người đẹp Brazil - Isabella Menin đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để giành vương miện Miss Grand International 2022.

Người đẹp Brazil đăng quang Miss Grand International 2022

Người đẹp Brazil đăng quang Miss Grand International 2022

VOV.VN - Sở hữu thần thái "đỉnh cao" cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ, người đẹp Brazil - Isabella Menin đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để giành vương miện Miss Grand International 2022.

Thùy Tiên chia sẻ xúc động trong thời khắc kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International
Thùy Tiên chia sẻ xúc động trong thời khắc kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International

VOV.VN - Trước thời khắc "chuyển giao" vương miện trong đêm chung kết Miss Grand International, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kìm nén được cảm xúc, cô rơi nước mắt và có những chia sẻ đầy xúc động.

Thùy Tiên chia sẻ xúc động trong thời khắc kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International

Thùy Tiên chia sẻ xúc động trong thời khắc kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International

VOV.VN - Trước thời khắc "chuyển giao" vương miện trong đêm chung kết Miss Grand International, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kìm nén được cảm xúc, cô rơi nước mắt và có những chia sẻ đầy xúc động.

Đoàn Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022
Đoàn Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022

VOV.VN - Việc Đoàn Thiên Ân - Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 20 đã khiến nhiều fans sắc đẹp tiếc nuối.

Đoàn Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022

Đoàn Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022

VOV.VN - Việc Đoàn Thiên Ân - Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 20 đã khiến nhiều fans sắc đẹp tiếc nuối.