Vụ giám đốc bị bắn ở quán cà phê: Khởi tố đối tượng nổ súng

VOV.VN - Vì mâu thuẫn chuyện tình cảm và làm ăn, Thuận đến quán cà phê ở TP Vinh nổ súng bắn một nam giám đốc doanh nghiệp.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) với 2 tội danh là "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Đậu Đức Thuận là đối tượng đã nổ súng bắn bị thương một giám đốc doanh nghiệp ngay tại quán cà phê ở TP Vinh.

Trước đó, vào sáng 20/11, do có mâu thuẫn từ trước, Thuận mang theo khẩu súng K59 đi đến quán ở số 1 đường Đinh Công Tráng tìm anh N.Đ.T (SN 1972, trú tại TP Vinh). Vào quán, thấy anh T. đang ngồi cùng 4 người khác, Thuận nổ súng bắn trúng vào tay anh T. khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy ra ngoài. Nạn nhân T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, công an lập tức vào cuộc điều tra truy bắt nghi phạm. Sau hơn một giờ gây án, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn trên đường Mai Hắc Đế. Quá trình bắt giữ Thuận, công an thu giữ một khẩu súng K59 và 2 viên đạn.

Thuận khai bắn anh T. vì có mâu thuẫn liên quan chuyện tình ái và mâu thuẫn trong công việc. Được biết, hiện nạn nhân T. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên