Vụ học sinh bị đánh ở Đồng Tháp: Không có yếu tố băng nhóm thanh toán nhau

VOV.VN - Theo Công an huyện Tháp Mười, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn nhất thời giữa các học sinh cá biệt trong trường, không có yếu tố băng nhóm phức tạp thanh toán lẫn nhau.

Ngày 25/2, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã làm việc với 8 đối tượng liên quan đến vụ 3 học sinh tại Trường THPT Đốc Binh Kiều và Trường THPT Tháp Mười bị hành hung phải nhập viện điều trị để xử theo quy định.

Theo Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp qua điều tra xác minh, nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn nhất thời giữa các em học sinh cá biệt trong trường liên kết với các đối tượng học sinh đã bỏ học để đánh nhau, không có yếu tố băng nhóm phức tạp thanh toán lẫn nhau.

Cụ thể, khoảng 17h10 ngày 22/2, em L.V.K học sinh lớp 11, hệ giáo dục thường xuyên tại Trường THPT Tháp Mười ra khỏi cổng trường bị nhóm 5 người khống chế đưa đi và đánh rồi bỏ đi. Sau đó, em L.V.K đến trình báo công an xã Đốc Binh Kiều.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày có khoảng 8 thanh niên đến Trường THPT Đốc Binh Kiều tìm hai em N.H.B và Đ.M.T là học sinh lớp 12 và cũng là bạn của Lê Hữu Thẳng với mục đích tìm người đã đánh, L.V.K. Tuy nhiên, do không tìm được nên nhóm này đã đánh hai em học sinh N.H.B và Đ.M.T rồi bỏ đi.

 Công an huyện Tháp Mười đã làm việc và lấy lời khai ban đầu đối với Nguyễn Quốc An, Lâm Minh Kiệt, cùng 17 tuổi, đều ở xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười và Đào Nhật Hào, 19 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười đều thừa nhận cùng 5 người khác thực hiện hành vi bắt giữ và đánh em N.H.B và Đ.M.T học sinh lớp 12 Trường Đốc Binh Kiều.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thương - Trưởng Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nguyên nhân sự việc là do học sinh L.V.K  có mâu thuẫn với Lê Hữu Thẳng, sinh năm 2003, ngụ xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười trong lúc uống cà phê. Hiện công an huyện đã làm việc với 8 đối tượng có liên quan, những đối tượng còn lại công an đang tiếp tục mời làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Mẫu thuẫn giữa hai nhóm học sinh đang học với một số đã nghỉ học 1 đến 2 năm, không có dính gì tới đối tượng ngoài xã hội. Nhưng hành vi hơi manh động khi vào trường. Bây giờ lời khai chưa cố định nhưng có khoảng 17 đến 18 đối tượng tham gia và công an sẽ tiếp tục mời để làm việc” – Đại tá Thương cho biết thêm.

Trước vụ việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản rút kinh nghiệm chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh chấn chỉnh công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trường học để khắc phục tình trạng người bên ngoài xâm phạm khu vực trường học; thực hiện các biện pháp giải quyết vụ việc đột xuất và việc cung cấp thông tin có liên quan đến vụ việc cho các cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu tập hơn 10 người vụ học sinh bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man
Triệu tập hơn 10 người vụ học sinh bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man

Công an đã triệu tập hơn 10 thanh thiếu niên có liên quan đến vụ các nam sinh ở Đồng Tháp bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man. 

Triệu tập hơn 10 người vụ học sinh bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man

Triệu tập hơn 10 người vụ học sinh bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man

Công an đã triệu tập hơn 10 thanh thiếu niên có liên quan đến vụ các nam sinh ở Đồng Tháp bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man.