Vụ ném “bom xăng” vào nhà cán bộ công an ở Hà Tĩnh: Bắt thêm 2 đối tượng

VOV.VN - Hai đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại thị trấn Đức Thọ) và Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) về tội “Đe dọa giết người”.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ ném “bom xăng” vào nhà cán bộ công an huyện xảy ra trên địa bàn.

Hai đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại thị trấn Đức Thọ) và Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) về tội “Đe dọa giết người”.

Trước đó, ngày 3/7, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nhận được tin báo về việc tại thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn xẩy ra vụ ném bom xăng vào nhà người dân.

Theo điều tra, vì đơn thư của mình không được giải quyết như ý muốn nên Lê Văn Hoàn (SN 1989, trú tại thị trấn Đức Thọ) có thù tức với anh N.V.C - cán bộ Công an huyện Đức Thọ. Hoàn đã nhiều lần gọi điện và có lời nói đe dọa anh N.C.V.

Sau đó Hoàn thuê Lưu Đình Lực, Phan Đăng Thành để chặn đánh anh N.V.C. Do không thực hiện được việc chặn đánh anh N.V.C nên Hoàn chỉ đạo Lực và Thành chuyển sang phương án ném bom xăng vào nhà  anh N.V.C ở thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn nhằm đe dọa, dằn mặt.

Rạng sáng 3/7/2021, Lực điều khiển xe mô tô chở Thành mang theo 3 chai bom xăng đã chuẩn bị từ trước đi lên nhà anh C. rồi Lực ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn, còn Thành dùng bật lửa châm ném 3 quả bom xăng vào nhà anh C., tạo thành 3 điểm cháy. Thực hiện xong việc, hai đối tượng đã nhận tiền và tiêu xài hết.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàn về tội đe dọa giết người. Lê Văn Hoàn từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cướp giật tài sản./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện
Thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện

VOV.VN - Ấm ức vì không được giải quyết đơn thư theo ý của mình, Hoàn đã thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện.

Thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện

Thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện

VOV.VN - Ấm ức vì không được giải quyết đơn thư theo ý của mình, Hoàn đã thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện.

Nóng 24h: Người đàn ông ném bom xăng sang hàng xóm nghiện rượu nặng
Nóng 24h: Người đàn ông ném bom xăng sang hàng xóm nghiện rượu nặng

VOV.VN - Theo điều tra ban đầu, ông Ngọc là người nghiện rượu nặng, tâm lý bất ổn. Tối 21/11, bức xúc vì nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào liên tục, ông Ngọc cầm hơn 10 chai bom xăng ném sang nhà hàng xóm.

Nóng 24h: Người đàn ông ném bom xăng sang hàng xóm nghiện rượu nặng

Nóng 24h: Người đàn ông ném bom xăng sang hàng xóm nghiện rượu nặng

VOV.VN - Theo điều tra ban đầu, ông Ngọc là người nghiện rượu nặng, tâm lý bất ổn. Tối 21/11, bức xúc vì nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào liên tục, ông Ngọc cầm hơn 10 chai bom xăng ném sang nhà hàng xóm.

Xác minh người đàn ông ném bom xăng nhà hàng xóm vì hát karaoke ồn ào
Xác minh người đàn ông ném bom xăng nhà hàng xóm vì hát karaoke ồn ào

VOV.VN - Thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào kéo dài, ông Nguyễn Huy Ngọc (61 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) lên tầng 3 cầm hơn chục chai bom xăng ném về phía nhà hàng xóm.

Xác minh người đàn ông ném bom xăng nhà hàng xóm vì hát karaoke ồn ào

Xác minh người đàn ông ném bom xăng nhà hàng xóm vì hát karaoke ồn ào

VOV.VN - Thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào kéo dài, ông Nguyễn Huy Ngọc (61 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) lên tầng 3 cầm hơn chục chai bom xăng ném về phía nhà hàng xóm.