Vụ nổ xe Bắc Ninh: Đối tượng Tiềm đã từng gây ra nổ xe tương tự

Ngoài việc khai nhận đã làm nổ xe của thai phụ Quỳnh thì Nguyễn Đức Tiềm còn gây ra một vụ nổ nữa ở Hải Dương khiến người bị nạn mất chân trái.

Trong cuộc họp báo công bố tên nghị phạm và thủ đoạn của đối tượng vào chiều 14/1 tại Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tiềm là em rể của ông Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh) – nghi phạm trong vụ nổ xe giết chết mẹ con thai phụ Quỳnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiêm cho biết, chính do mâu thuẫn cá nhân nhỏ trong cuộc sống, nên đêm 30/11, y đã lén cài thuốc nổ TNT vào xe máy chị Quỳnh. 
Trong quá trình điều tra, ban chuyên án còn làm rõ vụ nổ xe khác cũng do Tiềm thực hiện trước đó tại Kinh Môn, Hải Dương vào ngày 18/6/2010.

Chân dung kẻ thủ ác Nguyễn Đức Tiềm (Ảnh: NLĐ)

Theo khai nhận của Tiềm do nghi ngờ vợ có quan hệ với bạn của mình là Lê Đức Trung (làm việc ở nhà máy xi măng Hoàng Thạch) nên đã cài thuốc nổ vào xe của Trung. Vụ nổ khiến Trung bị thương và mất chân trái.

Tiềm tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, nhưng ra trường không có việc làm, sống nay đây mai đó. Theo phân tích của Đại tá Nguyễn Đăng Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, thì dù có học nhưng y lại có tính cách côn đồ, cục cằn.

Một nghi vấn mà Đại tá Lợi đưa ra tại cuộc họp báo là đối tượng rất hiểu biết về thuốc nổ, trong khi đó Tiềm lại chưa từng học qua trường lớp nào về thuốc nổ. Nhiều nghi vấn đang đặt ra: Có chăng Tiềm có đồng phạm? Cơ quan điều tra cho biết sẽ chưa trả lời vì thời gian điều tra vụ việc ngắn./.

Phỏng vấn Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh về vụ án nổ xe máy:

PV: Ông có thể cho biết động cơ phạm tội của bị can Nguyễn Đức Tiềm là gì?

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp: Hiện nay bị can Tiềm chưa khai rõ động cơ mục đích tại sao, nhưng trong quá trình điều tra, để làm căn cứ về việc Tiềm là đối tượng hiềm nghi là do mâu thuẫn gia đình giữa vợ chồng Tiềm và vợ chồng nạn nhân.

Mâu thuẫn cá nhân tích tụ dẫn tới hành vi của Tiềm. Đối tượng Tiềm đã nhận tội và cơ quan cảnh sát điều tra đã thực nghiệm hành vi phạm tội của Tiềm. Chính vì đối tượng nhận tội và cơ quan cảnh sát điều tra đã thực nghiệm điều tra nên chiều nay mới họp báo.

15h ngày 13/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Đức Tiềm quê Kinh Môn, Hải Dương, hiện nay đang tạm trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh can tội giết người.

PV: Xin ông cho biết, quá trình đấu tranh của Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh trong việc xác định bị can của vụ án diễn ra như thế nào?

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp: Quá trình khởi tố vụ án, điều tra vụ án, đối tượng Nguyễn Đức Tiềm vào diện hiềm nghi của vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Tiềm. Sau khi có đầy đủ những căn cứ pháp lý để chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Tiềm, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và trao đổi với Viện Kiểm sát ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Đức Tiềm.

PV: Thưa ông, vậy quan điểm chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Ninh trong việc xử lý vụ án này như thế nào?

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ làm triệt để, nghiêm túc và phối hợp giữa cơ quan điều tra truy tố xét xử của tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

                                                                                                                                                 Nguyên Nhung/Trung tâm tin

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.