Vụ "quan" đánh cờ tiền tỉ: Bị cáo Mười quanh co chối tội
Trả lời thẩm vấn trước tòa vào ngày 9 – 10/7, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận đã đánh cờ ăn tiền với số tiền rất lớn. Lúc đầu chỉ ăn vài trăm ngàn đồng mỗi ván, nhưng dần về sau cược mỗi ván lên tới 5 tỷ đồng.
Người khởi xướng cho cuộc chơi này là bị cáo Nguyễn Thanh Lèo, nguyên phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng. Đối tượng Lèo đánh với các bị cáo Trần Văn Tân - nguyên Giám đốc Trung tâm Lái xe loại 3 (Thuộc Bộ GTVT) và bị cáo Đinh Văn Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, TP Sóc Trăng.
Mặc dù là người khởi xướng nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Lèo đánh cờ luôn thua 2 đối tượng trên. Cụ thể là thua bị cáo Tân gần 40 tỷ đồng, đến nay đã trả được gần một nửa và thua bị cáo Mười 570 triệu đồng.
![]() |
|
Các bị cáo trước vành móng ngựa |
Trả lời tại phiên tòa, các bị cáo điều thừa nhận đã có đánh cờ ăn tiền với số lượng lớn như cáo trạng đã nêu. Cha con 2 bị cáo là Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền cũng thừa nhận tham gia đòi nợ cho bị cáo Tân.
Nữ bị cáo duy nhất trong vụ án này là Ngô Huệ Phấn người bán vé số cũng thừa nhận cho mượn nhà để các bị cáo đánh cờ và thu tiền xâu cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Riêng bị cáo Đinh Văn Mười - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành ủy, TP Sóc Trăng thì quanh co chối tội. Bị cáo cho rằng, bản cáo trạng nêu không đúng sự thật, bị cáo và bị Lèo đánh cờ chỉ để giải trí chứ không ăn tiền, đồng thời cho rằng bị cáo đã bị điều tra viên dụ cung, ép cung và mớm cung.
Trong khi đó, bị cáo Ngô Huệ Phấn cũng đã thừa nhận làm trung gian nhận tiền của bị cáo Lèo đưa cho bị cáo Mười sau mỗi ván cờ. Cũng trong phần thẩm vấn sáng nay, Hội đồng xét xử cũng đã làm rõ nguồn gốc 6 thửa đất tại TP Sóc Trăng mà bị cáo Lèo đã chung cho bị cáo Tân. Chiều nay phiên toàn tiếp tục làm việc bước sang phần tranh luận và tuyên án./.
