Vụ "quan tài diễu phố": Xác định được kẻ cầm đầu

CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng với tội danh “Giết người”

Sau một quá trình điều tra, hiện Phòng Cảnh sát hình sự, công an Vĩnh Phúc xác định, kẻ cầm đầu trong vụ này là Phùng Mạnh Tuấn. 

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can tội danh “không tố giác tội phạm” đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), “mắt xích” quan trọng trong vụ sát hại nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh gây chấn động ở Vĩnh Phúc.

Sau quá trình điều tra, thu thập căn cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố 2 bị can tiếp theo liên quan đến vụ án mạng gây chấn động TP Vĩnh Yên. Cả 2 đối tượng bị khởi tố tội danh “không tố giác tội phạm”. Điều bất ngờ là “mắt xích” quan trọng của vụ án, đồng thời là em họ của nạn nhân, đối tượng Nguyễn Văn Hiệp đã bị khởi tố.

Vụ án mạng gây chấn động TP Vĩnh Yên.

Đối tượng thứ 2 bị khởi tố là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Tuấn được giao trông coi ngôi nhà 4 tầng nơi các đối tượng lưu trú tại phường Hội Hợp. Sau khi gây án, nhóm hung thủ về nhà đã kể cho Tuấn nghe nhưng Tuấn đã không tố cáo sự việc lên cơ quan công an.

Liên quan đến việc xác định tội danh của “mắt xích” là Nguyễn Văn Hiệp, trước đó, tại gia đình anh Tuấn Anh, người thân nạn nhân cho biết buổi trưa ngày 15/3, sau đêm xảy ra án mạng anh Nam cùng người chú đi tìm anh Tuấn Anh đã thấy Hiệp ngồi uống bia với một nhóm thanh niên ở gần nhà.

Sau khi cơ quan công an bắt các hung thủ gây án, anh Nam và gia đình mới “ngã ngửa” khi trong đó có đến 4 đối tượng ngồi uống bia với Hiệp hôm ấy.

Anh Nguyễn Văn Nam, em ruột nạn nhân kể lại: “Khoảng 12h30' ngày 15/3, khi tôi cùng với chú họ đi tìm anh Tuấn Anh đã qua một quán bia gần nhà thì thấy Hiệp và một nhóm thanh niên khoảng 7 người đang ngồi uống bia. Thấy Hiệp, tôi có vào hỏi thông tin anh Tuấn Anh.

Vừa bước vào quán, một người trong nhóm thanh niên đã hỏi Hiệp luôn: “Đây có phải em trai Tuấn Anh không?”. Hiệp xác nhận thì người đó vội nói luôn: “Đêm qua bọn anh chưa làm gì Tuấn Anh đâu. Em về cứ bảo cả nhà yên tâm”. Sau đó, em tiếp tục đi tìm. Nhóm này cũng giải tán ngay sau đó”.

Anh Nam khẳng định đây cũng là lần đầu tiên anh gặp các đối tượng này nhưng anh nhớ rất rõ. Khi phóng viên đưa ảnh các bị can sát hại nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bị cơ quan công an bắt giữ, Nam lập tức nhận ra ngay 4 đối tượng. Nam còn khẳng định người nói chuyện với mình tại quán bia trưa ngày 15/3 chính là Đặng Quốc Tú (ở Phú Thọ).

6 đối tượng bị khởi tố tội danh "Giết người" trước đó.

Tuy nhiên, sau khi vụ án mạng xảy ra, Hiệp bĩnh tĩnh về nhà và tỏ ra không hề hay biết về sự việc. Sau khi khai báo với cơ quan công an, Hiệp còn viện cớ xin ở lại vì sợ trả thù. Tuy nhiên, cơ quan công an đã xác định những lời khai của Hiệp là gian dối hòng chối tội.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 17/3, người dân TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện một thi thể nam giới ở dưới cống nước tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên trong tình trạng đang phân hủy. Sự việc được báo cáo lên cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra (CQĐT) đã xác định tên tuổi nạn nhân là  Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên).

Thi thể nạn nhân tử vong trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở ngực và đầu. Từ thông tin đồn thổi việc cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do bị chết đuối, ngạt nước, người nhà nạn nhân cùng một số người dân đã mang quan tài nạn nhân đi "diễu hành" gây náo loạn thành phố.

Ngày 1/4, Viện Khoa học hình sự đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh là do: ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái, tổn thương ở vùng lưng và gối trái. Trong máu của tử thi có etanol nồng độ 312,4mg/100ml, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp.

Kết luận pháp y là phù hợp với các tài liệu thu thập được từ trước đến nay về vụ án. Theo lời khai của nhóm hung thủ gây án, chúng đánh nạn nhân đa chấn thương rồi đẩy nạn nhân xuống mương nước. Như vậy, do đã uống rượu và bị đánh trọng thương, nạn nhân không thể phản kháng đã ngạt nước dẫn đến tử vong.

Sau khi khởi tố vụ án, đến nay, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh. 6 đối tượng bị khởi tố về tội danh “Giết người” bị bắt trước đó gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), cùng ở Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, SN 1997) ở phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án mạng chỉ vì 300.000 đồng đánh mất
Án mạng chỉ vì 300.000 đồng đánh mất

Bị rơi 300.000 đồng, hai bên "lời qua, tiếng lại" dẫn đến xô xát khiến một người mất mạng

Án mạng chỉ vì 300.000 đồng đánh mất

Án mạng chỉ vì 300.000 đồng đánh mất

Bị rơi 300.000 đồng, hai bên "lời qua, tiếng lại" dẫn đến xô xát khiến một người mất mạng

Án mạng vì vũng nước mưa
Án mạng vì vũng nước mưa

(VOV) - Tìm cách “hỏi tội” người đi xe máy làm bắn nước mưa vào người, một người trong nhóm thanh niên đã bị đâm chết.

Án mạng vì vũng nước mưa

Án mạng vì vũng nước mưa

(VOV) - Tìm cách “hỏi tội” người đi xe máy làm bắn nước mưa vào người, một người trong nhóm thanh niên đã bị đâm chết.

Hà Nội: Bắt đối tượng gây án mạng tại phố Lê Ngọc Hân
Hà Nội: Bắt đối tượng gây án mạng tại phố Lê Ngọc Hân

Nguyễn Ngọc Bảo cùng người tình lẩn trốn vào Đồng Nai, sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng lưới trời lồng lộng...

Hà Nội: Bắt đối tượng gây án mạng tại phố Lê Ngọc Hân

Hà Nội: Bắt đối tượng gây án mạng tại phố Lê Ngọc Hân

Nguyễn Ngọc Bảo cùng người tình lẩn trốn vào Đồng Nai, sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng lưới trời lồng lộng...

Án mạng tại đám tang
Án mạng tại đám tang

(VOV) -Trong lúc viếng đám tang, anh Nhân có mâu thuẫn với một người nên khi về đã bị người này dùng dao đâm chết.

Án mạng tại đám tang

Án mạng tại đám tang

(VOV) -Trong lúc viếng đám tang, anh Nhân có mâu thuẫn với một người nên khi về đã bị người này dùng dao đâm chết.

Án mạng từ việc… khoe dao
Án mạng từ việc… khoe dao

Phương móc trong người ra một con dao bấm và múa trên tay để khoe, nhóm bạn cho rằng Phương khiêu khích nên nảy sinh mâu thuẫn và án mạng xảy ra.

Án mạng từ việc… khoe dao

Án mạng từ việc… khoe dao

Phương móc trong người ra một con dao bấm và múa trên tay để khoe, nhóm bạn cho rằng Phương khiêu khích nên nảy sinh mâu thuẫn và án mạng xảy ra.