Vừa ra tù lại đi buôn chất trắng
Căn cứ hành vi, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng là 22 năm tù giam
Sáng 7/7, TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo Trần Minh Tâm (SN 1988, trú tổ 10, phường Hòa An), Đào Trương Khánh (SN 1991, quê xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, tạm trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) và Hồ Đắc Minh Tiến (SN 1979, trú tổ 16, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) với tội danh “tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, ngày 20/10/2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA TP Đà Nẵng đã bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 14 viên và 10 gói ma túy tổng hợp, 12 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.
Cụ thể, 22h30’ ngày 20/10, tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Trần Minh Tâm (SN 1988, trú tổ 10, phường Hòa An, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7 viên, 7 gói ma túy tổng hợp, 1 ĐTDĐ, 700.000 đồng.
Cùng thời gian, tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, mũi trinh sát khác bắt quả tang Đào Trương Khánh (SN 1991, quê xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, tạm trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đang mua bán trái phép ma túy, thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp, 1 ĐTDĐ và 1 xe máy.
Tiếp tục truy xét, ngay trong đêm 20/11, tại phòng 204 khách sạn S.L (đường Điện Biên Phủ - Đà Nẵng), lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy CA TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Hồ Đắc Minh Tiến (SN 1979, trú tổ 16, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), thu giữ 2 viên, 3 gói ma túy tổng hợp, 11,3 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, tại phòng 204 khách sạn S.L, cũng đã phát hiện, xử lý hành chính 7 đối tượng có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ, Tiến là đối tượng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đã bị TAND quận Thanh Khê, TAND TP Đà Nẵng và Tòa phúc thẩm TAND tối cáo xét xử.
Tháng 8/2009, y chấp hành xong hình phạt và về địa phương tiếp tục con đường cũ. Tại phiên tòa, Tiến vẫn quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ từ cơ quan điều tra, tòa đã đủ cơ sở để buộc Tiến phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
Căn cứ hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Hồ Đắc Minh Tiến 13 năm tù giam, Trần Minh Tâm bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Đào Trọng Khanh 2 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt dành cho 3 bị cáo là 22 năm tù giam./.