Xác minh clip bé gái không mặc đồ bị trói tay treo lơ lửng trên trần nhà

VOV.VN - Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo, bị trói, treo lên rồi dùng roi đánh khiến dư luận bức xúc. 

Ngày 5/8, một lãnh đạo UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an xã vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé không mặc quần áo, bị trói hai tay, treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh. Đoạn clip trên được cho là ghi lại sự việc xảy ra trên địa bàn xã này. 

Bước đầu, xác định cháu bé xuất hiện trong đoạn clip là người ở địa phương. Cháu bé này năm nay đã 11 tuổi, là con thứ 2 trong gia đình. Cháu bé hiện ở với người bố, còn người mẹ đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Lực lượng chức năng đã đến nhà cháu bé này nhưng người bố không ở nhà nên chưa lấy được lời khai. Còn bé gái thì khai nhận bị bố đánh đập mấy ngày trước, sức khỏe cháu hiện không có gì bất thường.

Trước đó, một đoạn clip dài hơn 4 phút được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo, bị trói tay treo lên trần nhà. Sau đó, cháu bé bị người đàn ông dùng roi nhỏ đánh vào mông. Chỉ ít phút sau thì bé gái được một người đàn ông khác tháo dây trói đưa xuống nền nhà. 

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận cách dạy con như vậy là không phù hợp.

Hiện vụ việc đang được chính quyền địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em
Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

VOV.VN - Liên quan đến việc bé Và Y Dénh (7 tuổi) ở huyện Đồng Phú bị cha dượng bạo hành dã man gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (29/7), UBND tỉnh Bình Phước có công văn khẩn gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

VOV.VN - Liên quan đến việc bé Và Y Dénh (7 tuổi) ở huyện Đồng Phú bị cha dượng bạo hành dã man gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (29/7), UBND tỉnh Bình Phước có công văn khẩn gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân
Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh
Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

VOV.VN - Sự tàn ác và dã man trong những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đó là do sự suy thoái về đạo đức hay sự thờ ơ vô cảm trong xã hội?

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

VOV.VN - Sự tàn ác và dã man trong những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đó là do sự suy thoái về đạo đức hay sự thờ ơ vô cảm trong xã hội?