Xây dựng không phép giữa mùa dịch còn chống người thi hành công vụ

VOV.VN - TAND thành phố Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm vụ chống người thi hành công vụ xảy ra ở quận Liên Chiểu. 

Bị cáo Nguyễn Văn Cường bị xử phạt 18 tháng tù giam; Nguyễn Ngọc Cường 15 tháng tù; Nguyễn Văn Hướng 9 tháng tù; Phan Xuân Hiếu 6 tháng tù; riêng bị cáo Nguyễn Thị Chiến bị phạt 9 tháng tù treo cùng vì tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều ngày 4/8/2020, tổ công tác UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đến giải quyết việc gia đình bị cáo Nguyễn Ngọc Cường xây dựng nhà vệ sinh mà không có giấy phép xây dựng.

Việc xây dựng diễn ra trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Công trình này lấn chiếm, ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt Bắc- Nam tại tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Trong lúc tổ công tác đang thi hành công vụ thì các bị cáo vừa nêu có hành vi chống đối, tấn công lực lượng thực thi công vụ.

Sự việc này khiến 4 công an bị thương. Sau đó, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu phải tăng cường lực lượng đến khống chế và đưa những người liên quan về trụ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin dịch Covid-19 không đúng sự thật
Đà Nẵng xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin dịch Covid-19 không đúng sự thật

Sáng 16/12, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải kết quả xét nghiệm Covid-19 không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Đà Nẵng xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin dịch Covid-19 không đúng sự thật

Đà Nẵng xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin dịch Covid-19 không đúng sự thật

Sáng 16/12, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải kết quả xét nghiệm Covid-19 không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Lĩnh án vì đưa người vượt biên giữa “cơn bão” Covid-19
Lĩnh án vì đưa người vượt biên giữa “cơn bão” Covid-19

VOV.VN - Trong thời điểm thực hiện phòng, chống Covid-19, Chù vẫn “liều” đưa người sang Lào để lấy tiền công.

Lĩnh án vì đưa người vượt biên giữa “cơn bão” Covid-19

Lĩnh án vì đưa người vượt biên giữa “cơn bão” Covid-19

VOV.VN - Trong thời điểm thực hiện phòng, chống Covid-19, Chù vẫn “liều” đưa người sang Lào để lấy tiền công.

Khởi tố vụ án tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19
Khởi tố vụ án tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19

VOV.VN - Trưa 3/12, Công an TP HCM họp báo công bố khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 BLHS 2015.

Khởi tố vụ án tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19

Khởi tố vụ án tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19

VOV.VN - Trưa 3/12, Công an TP HCM họp báo công bố khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 BLHS 2015.