Xét xử 47 bị cáo đòi nợ bằng cách ghép ảnh khoả thân tung lên mạng xã hội

VOV.VN - Để gây sức ép, bắt người vay tiền phải trả nợ, bị cáo Trần Hồng Tiến (SN 1974) cùng các đồng phạm cắt ghép ảnh khoả thân của con nợ và người thân rồi phát tán, đăng tin bịa đặt trên mạng xã hội.

Ngày 21/7, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố (TP) Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" với 47 bị cáo. Trong đó, các bị cáo cầm đầu được xác định là Trần Hồng Tiến sinh năm (SN) 1974 ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991, ở TP.HCM) và Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, ở TP.HCM).

Theo cáo trạng, nhóm Trần Hồng Tiến mua lại các khoản nợ trị giá hơn 3.555 tỷ đồng từ Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam rồi ép hàng nghìn người phải trả tiền bằng thủ đoạn trái phép.

Năm 2017, Lê Quốc Thống (SN 1978; ở TP.HCM, đang bỏ trốn) và bị cáo Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.

Để cưỡng bức thu hồi nợ, nhóm của Thống và Tiến thu thập thông tin khách hàng và thông tin khoản nợ từ Mirae Asset. Bộ phận vận hành sẽ cập nhật thông tin vào hệ thống riêng của công ty rồi phân chia vào từng tài khoản của Bộ phận thu hồi.

Nhân viên của Bộ phận thu hồi sẽ gọi điện yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc gọi cho người thân của họ đòi phải trả tiền, dù không liên quan. Trong trường hợp không đòi được tiền, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại gọi cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép. 

Nếu vẫn không đòi được nợ, băng nhóm này sẽ cắt ghép ảnh con nợ hoặc người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực. Theo cáo trạng, ông T. vay tiền của Mirae Asset chưa trả bị nhóm của Trần Hồng Tiến gọi điện chửi bới. Vợ của ông T. bị ghép ảnh khoả thân, đăng lên trang mạng xã hội và đăng vào phần bình luận của Facebook các cá nhân trong gia đình.

Một trường hợp khác là bà D. (ở Hà Nội), khi chưa kịp trả tiền nợ đã bị các đối tượng cắt ghép ảnh cả gia đình gồm con gái, cháu gái, con rể... rồi đưa lên các trang mạng xã hội với thông tin gian dối rằng họ loạn luân, lừa đảo...

Cơ quan tố tụng xác định, thủ đoạn cắt ghép hình ảnh như trên được các bị can áp dụng với hàng loạt trường hợp, gồm cả người làm trong cơ quan nhà nước. Những hình ảnh cắt ghép, bôi nhọ còn bị nhiều nick Facebook, Zalo “ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội.

Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản của hai khách người Mông
Tạm giữ hình sự lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản của hai khách người Mông

VOV.VN - Chiều 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái Ngọc Anh (SN: 1993, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 người dân ở Lào Cai.

Tạm giữ hình sự lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản của hai khách người Mông

Tạm giữ hình sự lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản của hai khách người Mông

VOV.VN - Chiều 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái Ngọc Anh (SN: 1993, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 người dân ở Lào Cai.

Truy tố cựu Tổng biên tập Môi trường và Đô thị trong vụ cưỡng đoạt tài sản
Truy tố cựu Tổng biên tập Môi trường và Đô thị trong vụ cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Viện kiểm sát xác định, cựu Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ và 43 bị can đã thực hiện tổng cộng 84 vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Truy tố cựu Tổng biên tập Môi trường và Đô thị trong vụ cưỡng đoạt tài sản

Truy tố cựu Tổng biên tập Môi trường và Đô thị trong vụ cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Viện kiểm sát xác định, cựu Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ và 43 bị can đã thực hiện tổng cộng 84 vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Lên mạng mua trang phục, còng số 8 rồi giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
Lên mạng mua trang phục, còng số 8 rồi giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Liên quan vụ 2 đối tượng giả danh lực lượng chức năng cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông, lực lượng chức năng Bình Thuận vừa bắt giữ thêm Hín A Sánh (23 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình), tên thường gọi là “Bụp”.

Lên mạng mua trang phục, còng số 8 rồi giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

Lên mạng mua trang phục, còng số 8 rồi giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Liên quan vụ 2 đối tượng giả danh lực lượng chức năng cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông, lực lượng chức năng Bình Thuận vừa bắt giữ thêm Hín A Sánh (23 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình), tên thường gọi là “Bụp”.