Xét xử Blogger Phạm Thị Đoan Trang vào ngày 4/11

VOV.VN - TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử bị can Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, Hà Nội) vào ngày 4/11 tới đây.

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 4/11 tới sẽ đưa ra xét xử phiên sơ thẩm đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, trú Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Chử Phương Ngọc, các Hội thẩm nhân dân là ông Trương Việt Toàn và bà Nguyễn Thị Thúy.

Bà Phạm Thị Đoan Trang bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7/10/2020. Thời điểm đó, bà Trang đang ở tại địa chỉ phòng 6, số 372/36 đường Cách mạng tháng Tám, Quận 3, TP HCM. 

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978; HKTT tại Đống Đa, Hà Nội) về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Phạm Thị Đoan Trang được biết đến là một Blogger và sở hữu trang Facebook có gần 70.000 lượt theo dõi. 

Cáo trạng xác định, từ ngày 22/9/2016 đến 7/10/2020, bà Trang đã nhiều lần làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, hoặc trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam; xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Thị Tuyết Diệu 8 năm tù giam vì chống phá Nhà nước
Bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Thị Tuyết Diệu 8 năm tù giam vì chống phá Nhà nước

TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai đối với Trần Thị Tuyết Diệu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Thị Tuyết Diệu 8 năm tù giam vì chống phá Nhà nước

Bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Thị Tuyết Diệu 8 năm tù giam vì chống phá Nhà nước

TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai đối với Trần Thị Tuyết Diệu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Các thế lực thù địch đang lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước
Các thế lực thù địch đang lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Nhiều thế lực thù địch, phần tử phản động đang lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tung những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công cuộc phòng, chống dịch.

Các thế lực thù địch đang lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước

Các thế lực thù địch đang lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Nhiều thế lực thù địch, phần tử phản động đang lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tung những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công cuộc phòng, chống dịch.

Đăng bài xuyên tạc chống phá Nhà nước, lĩnh án 2 năm tù
Đăng bài xuyên tạc chống phá Nhà nước, lĩnh án 2 năm tù

VOV.VN - Từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, đối tượng Lê Thị Bình sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp, đăng bài và chia sẻ 24 bài nhằm chống phá, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước...

Đăng bài xuyên tạc chống phá Nhà nước, lĩnh án 2 năm tù

Đăng bài xuyên tạc chống phá Nhà nước, lĩnh án 2 năm tù

VOV.VN - Từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, đối tượng Lê Thị Bình sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp, đăng bài và chia sẻ 24 bài nhằm chống phá, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước...